​Hơn 2000 tác phẩm tham gia Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo giai đoạn 2017 – 2020”

Thứ hai, 31/08/2020 18:59
(ĐCSVN) – Tính đến thời điểm này, vòng sơ khảo Cuộc thi “Dân vận khéo” năm 2020, Ban Tổ chức tiếp nhận và lựa chọn được 744 tác phẩm đúng thể lệ cuộc thi. Tính chung tổng số trong thời gian từ năm 2017 - 2020, Ban Tổ chức lựa chọn hơn 2.095 tác phẩm.
Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020 họp ngày 31/8 - Ảnh: PC

Ngày 31/8, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức cuộc họp Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2020 nhằm triển khai công tác chấm điểm sơ khảo năm 2020 và chung khảo Cuộc thi giai đoạn 2017 - 2020.

Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo và đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, đồng Chủ tịch Hội đồng Giám khảo chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2020 là năm cuối của giai đoạn 2017 - 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng dịch COVID-19, nhưng năm 2020 các tác phẩm tham dự cuộc thi vẫn đảm bảo về số lượng, đa dạng ở thể loại, phong phú về chủ đề. Đề tài, nội dung các tác phẩm bám sát bám sát chủ đề và tiêu chí của thể lệ cuộc thi.

Trong đó, nhiều phóng sự truyền hình, phát thanh, bài chuyên luận, phóng sự trên báo in, báo điện tử được thực hiện công phu, dài kỳ. Đặc biệt, có nhiều tác phẩm phản ánh về đề tài mang tính thời sự, đề tài khó tổ chức thực hiện như: “Dân vận khéo” trong phòng, chống dịch, bệnh COVID-19; đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; vận động người Việt Nam ở nước ngoài…

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, đến nay có 33/63 tỉnh, thành phố đã tổng hợp, sơ loại và gửi những tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi… Trong đó, nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức triển khai Cuộc thi nghiêm túc, bài bản, có sáng tạo. Một số địa phương đã tổ chức trao giải cho các tác phẩm đạt giải cấp tỉnh của cuộc thi.

Tính đến thời điểm này, vòng sơ khảo Cuộc thi năm 2020, Ban Tổ chức đã tiếp nhận và lựa chọn được 744 tác phẩm tham dự ở 4 loại hình là báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói. Tính chung tổng số trong thời gian từ năm 2017-2020, Ban Tổ chức tiếp nhận 2.095 tác phẩm.

Trong đó, năm 2018, đã chọn ra 40 tác phẩm vào vòng chung khảo. Năm 2019, chọn ra 50 tác phẩm vào vòng chung khảo. Năm 2020, dự kiến chọn ra 50 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Dự kiến, các tác giả đoạt giải chung khảo và 10 tập thể tiêu biểu được nhận Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương sẽ được trao vào dịp kỷ niệm 90 Ngày truyền thống Dân vận của Đảng.

Chung khảo Cuộc thi có cơ cấu, số lượng, trị giá giải thưởng như sau:

01 giải A: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng).

05 giải B, mỗi giải 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng).

10 giải C, mỗi giải 10.000.000đ (Mười triệu đồng).

15 giải Khuyến khích, mỗi giải 5.000.000đ (Năm triệu đồng).  

Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: PC

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương chia sẻ: Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo giai đoạn 2017 – 2020” được triển khai gắn với chủ đề công tác năm của ngành Dân vận và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, gắn với các sự kiện lớn của nền báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam… Cuộc thi được lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm chỉ đạo sâu sát và được hưởng ứng mạnh mẽ của các địa phương, đơn vị. Trong đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố liên tục có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động tham mưu tổ chức triển khai Cuộc thi; phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương lựa chọn, tuyên truyền các mô hình, việc làm "Dân vận khéo" và gương điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực; đồng thời gửi tham gia Cuộc thi. Tuy nhiên do khó khăn của dịch COVID-19, Ban Tổ chức đã thực hiện điều chỉnh về quy mô giải thưởng và cách thức thực hiện một số nội dung. Theo đó, lễ trao giải thưởng năm nay sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến và một số cơ cấu giải thưởng theo thể lệ sẽ được cắt giảm...

Tại cuộc họp, các đại biểu, thành viên Hội đồng Giám khảo Cuộc thi đã tập trung trao đổi xung quanh việc thực hiện các thức chấm giải, cơ cấu giải thưởng, thời gian và tiến độ công việc. Ban Tổ chức Cuộc thi đã công bố các quyết định kiện toàn Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2020./.

Phạm Cường
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực