Huyện Hoài Đức và Gia Lâm chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ

Thứ sáu, 14/02/2020 17:47
(ĐCSVN) - Sáng 13/2, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đào Đức Toàn chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Hoài Đức về công tác xây dựng Đảng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.
leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Hoài Đức. 

Tham dự buổi làm việc có Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Hoài Đức Đàm Văn Thông cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Huyện đã quyết định chọn 2 Đảng bộ cơ sở để tổ chức đại hội điểm (Đảng bộ xã Đức Giang và Đảng bộ Công ty CP thuốc thú y T.Ư VETVACO); thành lập 6 tổ công tác để chỉ đạo đại hội ở các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. 

Đến nay, 100% chi bộ trong Đảng bộ cơ sở đều tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020– 2025. Ngoài ra, công tác chuẩn bị các nội dung đại hội Đảng bộ cơ sở được Đảng uỷ cơ sở triển khai nghiêm túc bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đến nay, 29 đảng bộ và 15 chi bộ cơ sở đều chuẩn bị chu đáo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp uỷ xong dự thảo lần 2. Công tác nhân sự bán sát các điều kiện, tiêu chuẩn theo Chỉ thị số 35 – CT/TW của Bộ Chính trị. Các cấp uỷ cơ sở đều đăng ký đại hội Đảng bộ, chi bộ trong tháng 3, 4, 5 năm 2020. Riêng 2 đảng bộ đại hội điểm đã chuẩn bị xong các nội dung để tổ chức đại hội trong thời gian  từ ngày 14– 19/2/2020.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2019 và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp của Huyện ủy Hoài Đức. 

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành uỷ đề nghị, Huyện ủy Hoài Đức cần rà soát, đánh giá các mục tiêu, nhất là mục tiêu xây dựng huyện thành quận. Đồng thời, gắn kết quả thực hiện mục tiêu này với việc tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp của huyện.

Trước đó, ngày 12/2, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm về kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm huyện Gia Lâm.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt cho biết, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm đã thành lập 3 tiểu ban và 8 tổ công tác chỉ đạo đại hội.

Đặc biệt, ngay sau khi có thông báo của Thành ủy về lựa chọn Đảng bộ huyện Gia Lâm tổ chức đại hội điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt chủ trương của Thành ủy và tập trung chỉ đạo đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. 

Về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm huyện Gia Lâm, dự kiến được tổ chức trong 3 ngày (từ 8 - 10/5/2020), tổng số đại biểu chính thức tham dự đại hội là 219 đại biểu. Đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 2 của huyện đã hoàn thành, đang chuẩn bị tổ chức hội nghị xin ý kiến các sở, ban, ngành TP để hoàn thành Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện trong tháng 3/2020. Về nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXII dự kiến 47 đồng chí, bảo đảm số dư 14,6%; tỷ lệ nữ 15% trở lên và tỷ lệ trẻ 10% trở lên...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, chủ động của huyện Gia Lâm trong công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp.

Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2020, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị huyện chủ động rà soát, đánh giá lại toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và của cả nhiệm kỳ để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất. Cùng với đó, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát huy dân chủ, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu để tạo được sự ủng hộ của người dân, qua đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Tăng cường quản lý những lĩnh vực để ngăn ngừa phát sinh sai phạm, nhất là quản lý đất đai, môi trường, đầu tư...

Tiếp thu những ý kiến của Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn và Tổ công tác, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân khẳng định trong thời gian tới, huyện Gia Lâm sẽ có những giải pháp khắc phục những tồn tại nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời tập trung chỉ đạo, tháo gỡ những vướng trong công tác chuẩn bị đại hội, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 

 

 

Châu Anh (Tổng hợp)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực