Khẳng định vị trí, vai trò trong lĩnh vực quản lý bay Việt Nam

Thứ sáu, 03/07/2020 18:25
(ĐCSVN) – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành vượt tất cả các chỉ tiêu đã đề ra; góp phần nâng cao đáng kể nguồn lực, vị thế điều hành bay của Việt Nam.

Trong  2-3/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Khuất Việt Hùng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; đại diện lãnh đạo vụ, cục, đơn vị Bộ Giao thông Vận tải, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Cục Hàng Không Việt Nam cùng 185 đại biểu, đại diện cho hơn 1.600 đảng viên của Tổng công ty.

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo chính trị tại Đại hôi, đồng chí Đoàn Hữu Gia, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết: Năm năm qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra.

Cụ thể, năng lực của toàn hệ thống trong dây chuyền cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay đã đáp ứng điều hành trên 1,5 triệu lần chuyến/năm và đã đạt tiêu chí 100% các chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm được điều hành an toàn. Bộ chỉ số an toàn luôn luôn được kiểm soát ở mức thấp hơn mức được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp nhận; giảm 6,07% hàng năm giá trị thực hiện Bộ chỉ số an toàn. Đảm bảo độ tin cậy, tính sẵn sàng, mức độ dự phòng và an toàn khai thác ở mức cao đối với toàn bộ hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị.

Đồng thời, Đảng bộ Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn; thực hiện tốt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, tài chính giai đoạn 2015- 2020; tích cực tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp và tích cực đổi mới công nghệ, đạt nhiều thành tích trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đồng thời nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quản lý tốt tiền vốn, tài sản, đảm bảo tốt quyền lợi của người lao động đúng theo tiêu chí 100% người lao động trong Tổng Công ty có việc làm ổn định và thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước.

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể tổng thu đạt 25.965 tỷ đồng, vượt mức 21% so với mục tiêu đề ra; tổng doanh thu đạt 16.670 tỷ đồng, vượt mức 58% so với mục tiêu đề ra. Nộp ngân sách nhà nước đạt 13.358 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức, học tập, nghiên cứu và quán triệt cho 100% các cấp ủy trực thuộc;  trong đó, 100% các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chuẩn mực và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; các đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở trực thuộc đều tổ chức xây dựng và thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, của Ủy ban Kiểm tra; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có chất lượng...

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 532 đảng viên (tăng 7,67% so với nhiệm kỳ 2010- 2015, vượt 2,67% so với chỉ tiêu Đại hội VII Đảng bộ Tổng Công ty đề ra).

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Đại hội 

Phát huy thành tích đã đạt được, Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đề mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025: Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay theo các tiêu chí an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả; đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực bài bản, chất lượng cao; tập trung nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả kinh doanh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; phát triển nhanh và bền vững, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; phấn đấu đến năm 2023, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đạt danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới lần 2.

Đảng bộ Tổng công ty sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cung ứng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, đặc biệt chú trọng công tác điều hành bay, công tác đảm bảo an toàn và bảo đảm kỹ thuật; tiếp tục tích cực chỉ đạo đổi mới căn bản và toàn diện công tác kế hoạch, đầu tư xây dựng và công tác tài chính. Tăng cường lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, lao động; huấn luyện, đào tạo phát triển nguồn nhân lực; coi trọng đảm bảo chế độ cho người lao động.

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác thi đua; quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội; tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng, lý luận kể cả về nội dung, hình thức, phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông, nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành vượt tất cả các chỉ tiêu đã đề ra; góp phần nâng cao đáng kể nguồn lực, vị thế điều hành bay của Việt Nam.

Nhấn mạnh đến phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông đề nghị Đảng bộ Tổng công ty cần tập trung ổn định vững vàng về tư tưởng chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy và Bộ Giao thông vận tải. Quán triệt triển khai, học tập và tổ chức thực hiện nghiêm, kịp thời chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy cấp trên nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tăng cường công tác quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

leftcenterrightdel
Các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ mới 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông đề nghị tiếp tục cải cách hành chính trong Đảng, phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, đảng viên; khuyến khích cán bộ đảng viên đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của Tổng công ty; phối hợp chặt chẽ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh toàn diện, quan tâm chăm lo đời sống, thu nhập cho cán bộ, đảng viên và người lao động…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông lưu ý với Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tích cực vào công tác nghiên cứu, lập quy hoạch phát triển lĩnh vực hàng không giai đoạn 2030, tầm nhìn 2050; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách trong quản lý đầu tư, xã hội hoá khai thác kết cấu hạ tầng hàng không, đề xuất xây dựng các cơ chế của ngành nói chung, cơ chế tài chính, phí, giá cụ thể trong quản lý bay nói riêng…

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội 

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết thống nhất cao, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 23 đồng chí; bầu 7 đồng chí vào ban Thường vụ Đảng bộ Tổng Công ty. Đồng chí Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam nhiệm kỳ mới./.

Tin, ảnh: Phạm Cường
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực