Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại Đảng bộ Lữ đoàn Phòng không 283

Thứ sáu, 07/02/2020 11:26
(ĐCSVN) - Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 đề nghị Đảng bộ Lữ đoàn cần tiếp tục quán triệt các văn bản của cấp trên về đại hội Đảng các cấp; chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện một số văn kiện đại hội đang triển khai; tổ chức đa dạng, phong phú các hoạt động tuyên truyền chào mừng đại hội...

Chiều 6/2, Tổ công tác Đảng ủy Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, UVBTV Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ Lữ đoàn Phòng không 283. Đây là Đảng bộ được Đảng ủy Quân khu 4 lựa chọn đại hội trước để các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Quân khu rút kinh nghiệm.

Tại buổi làm việc, Bí thư  Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn, Đại tá Nguyễn Hồ Huệ báo cáo với Tổ công tác kết quả công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian dự kiến tổ chức Đại hội diễn ra trong các ngày 17-18/3. Bám sát kế hoạch công tác, Đảng ủy Lữ đoàn đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội. Trong đó, xây dựng các chuyên đề tuyên truyền, các công trình chào mừng đại hội; triển khai sôi nổi các hoạt động chào mừng. Đến nay, 17/17 chi bộ đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp, 61/61 cấp ủy viên trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Các văn kiện đại hội cơ bản xong, đảm bảo tiến độ; công tác nhân sự tiến hành đầy đủ quy trình 5 bước …

Đại tá Nguyễn Hồ Huệ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn báo cáo
kết quả công tác chuẩn bị Đại hội của Lữ đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng ủy Lữ đoàn, nổi bật là dự thảo các văn kiện đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng; dự thảo báo cáo chính trị đã khái quát rõ kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020, xác định mục tiêu, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2020-2025 sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ và yêu cầu xây dựng lữ đoàn vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ, đúng quy trình, nguyên tắc, số lượng và bảo đảm chất lượng…; đồng thời đề nghị Đảng bộ Lữ đoàn cần tiếp tục quán triệt các văn bản của trên về đại hội Đảng các cấp; chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện một số văn kiện đại hội đang triển khai; tổ chức đa dạng, phong phú các hoạt động tuyên truyền chào mừng đại hội; hoạt động thi đua quyết thắng phải đẩy lên thành cao trào, sát thực với chủ đề đại hội; chuẩn bị chu đáo công tác bảo đảm, phục vụ, góp phần để Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp./.

Tin, ảnh: Mạnh Hùng
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực