Lâm Đồng: Nhiều Đảng bộ cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ tư, 27/05/2020 21:15
(ĐCSVN) – Trong 2 ngày 26-27/5, nhiều Đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025.

* Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 6, thành phố Đà Lạt nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra trong 2 ngày 26-27/5, các đại biểu đã bầu 12 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 6 khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiếu được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Phường 6 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 
 Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 6, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt Đại hội  (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Đại hội xác định giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh và thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng, nhất là tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; phát huy dân chủ, sức sáng tạo, ý chí, khát vọng và sức mạnh toàn dân…

Đại hội đã tiến hành thảo luận, tham luận về nhiều cách làm hay, mô hình triển khai các nghị quyết chuyên đề đạt hiệu quả cao của các tổ chức, đơn vị trong phường.

* Trong 2 ngày 26- 27/5, Đảng bộ Quân sự thành phố Đà Lạt tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 
 Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự TP Đà Lạt ra mắt Đại hội (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy Bô%3ḅChỉ huy Quân sự tỉnh; làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân từ thành phố đến các đơn vị cơ sở đi vào chiều sâu vững chắc; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp vào đảng 181 quần chúng ưu tú trong lực lượng dân quân, dự bị động viên, thanh niên sẵn sàng nhập ngũ (vượt 81% chỉ tiêu đề ra). Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 28,6% (vượt 3,6% chỉ tiêu đề ra), riêng đảng viên trong dân quân là 20,3% (vượt 0,3% chỉ tiêu đề ra); duy trì 16/16 Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường có chi bộ; trong đó, xây dựng đủ 16/16 chi bộ có chi ủy (đạt 100% chỉ tiêu đề ra).

Với những nỗ lực trong thời gian qua, Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ; lực lượng vũ trang thành phố được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, UBND tỉnh khen thưởng trong nhiều năm liên tục; xây dựng đơn vị ngày càng có nề nếp chính quy, xanh – sạch – đẹp.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Phạm Thanh Tùng tiếp tục được tín nhiệm giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Lạt nhiệm kỳ 2020 – 2025.

* Với tinh thần dân chủ, ngày 25-26/5, Đảng bộ Quân sự huyện Đơn Dương tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Đơn Dương, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt Đại hội (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Đại hội xác định, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ Quận sự huyện Đơn Dương tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng các chi bộ, đảng bộ Quân sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đề ra phương hướng, mục tiêu cụ thể.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Đơn Dương đảm bảo đủ 7 đồng chí (2 Ủy viên đương nhiên) trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, đồng chí Đinh Ngọc Hùng – Bí thư Huyện ủy Đơn Dương được chỉ định vào Ban Chấp hành và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện.

Tường Vy (tổng hợp)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực