Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng

Thứ tư, 15/01/2020 01:01
(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định: Việc tổ chức trang trọng lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp của đồng chí đảng viên lão thành Nguyễn Thị Phúc Hằng. Đây không chỉ là vinh dự đối với cá nhân và gia đình đảng viên Nguyễn Thị Phúc Hằng, mà còn là vinh dự của Đảng bộ thành phố Hà Nội.
leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Phúc Hằng.

 

Chiều 14/01, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã đến nhà riêng trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Thị Phúc Hằng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Phúc Hằng

Đồng chí Nguyễn Thị Phúc Hằng (tên khai sinh Nguyễn Thị Hằng) sinh năm 1921, quê ở xã Song Liễu, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ 10, Đảng bộ phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm. Là người sớm giác ngộ và tham gia cách mạng, đồng chí Nguyễn Thị Phúc Hằng được kết nạp Đảng năm 1941, khi mới 20 tuổi. Trong quá trình công tác, đồng chí đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba; Huân chương Độc lập hạng Ba.

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Thị Phúc Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững những phẩm chất cao đẹp của người cộng sản kiên trung. Khi nghỉ hưu về sinh sống tại địa phương, đồng chí Nguyễn Thị Phúc Hằng tiếp tục gương mẫu đi đầu trong nhiều lĩnh vực, luôn là tấm gương sáng để con, cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định: Việc tổ chức trang trọng lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp của đồng chí đảng viên lão thành Nguyễn Thị Phúc Hằng. Đây không chỉ là vinh dự đối với cá nhân và gia đình đảng viên Nguyễn Thị Phúc Hằng, mà còn là vinh dự của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

 Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kính chúc đảng viên lão thành Nguyễn Thị Phúc Hằng mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, động viên con cháu tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

* Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Ban Nội chính Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy.

leftcenterrightdel

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định

Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Phí Minh Hải.  

Theo Quyết định 8316-QĐ/TU ngày 6/1/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội bổ nhiệm đồng chí Phí Minh Hải, sinh năm 1976, Trưởng phòng Theo dõi các cơ quan nội chính và cải cách tư pháp, Ban Nội chính Thành ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Theo Quyết định 8315-QĐ/TU ngày 6/1/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội bổ nhiệm đồng chí Đinh Văn Khóa, sinh năm 1968, Trưởng phòng Dân tộc - Tôn giáo, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, các đồng chí Phí Minh Hải và Đinh Văn khóa là những cán bộ được đào tạo bài bản, có lập trường, tư tưởng vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, đoàn kết. Hai đồng chí đều đã có nhiều năm công tác và trưởng thành trong lĩnh vực nội chính, lĩnh vực dân vận của Đảng và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để thành phố phát triển bền vững../.

 

Trần Ngọc Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực