Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam

Thứ sáu, 20/12/2019 17:55
(ĐCSVN) - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị cần tiếp tục phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, uy tín của các thành viên Hội đồng Tư vấn đối với công tác giám sát và phản biện xã hội, để Mặt trận có thêm nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào xây dựng cơ chế, chính sách.

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động Hội đồng tư vấn của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Ngô Sách Thực cùng các cụ, các vị trong Hội đồng Tư vấn Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 1.445 đại biểu tại 63 điểm cầu trên cả nước.

Hội đồng tư vấn Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam bao gồm: Hội đồng Tư vấn thuộc lĩnh vực Dân chủ và Pháp luật; Hội đồng Tư vấn thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội; Hội đồng Tư vấn thuộc lĩnh vực Khoa học - Giáo dục và Môi trường; Hội đồng Tư vấn thuộc lĩnh vực Kinh tế; Hội đồng Tư vấn thuộc lĩnh vực Dân tộc; Hội đồng Tư vấn thuộc lĩnh vực Tôn giáo; Hội đồng Tư vấn thuộc lĩnh vực Đối ngoại và Kiều bào.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo tổng kết hoạt động của các Hội đồng tư vấn Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 cho biết: Thực hiện chương trình hành động của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, các chương trình phối hợp thống nhất hành động từng năm, Ban Chủ nhiệm các HĐTV đã chủ động phối hợp cùng Ban chuyên môn, bộ phận thường trực Hội đồng để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ tư vấn của từng Hội đồng. Nhiều thành viên của các HĐTV đã tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều ý kiến quan trọng về những nội dung có liên quan đến lĩnh vực của Hội đồng.

Các HĐTV là lực lượng nòng cốt tham gia các Hội nghị giám sát, phản biện, góp ý, nêu lên ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý vào các dự án Luật như: Bộ Luật Lao động; Bộ luật Dân sự; Bộ Luật hình sự; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật đất đai; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Giáo dục; Luật MTTQ Việt Nam; các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay…

Nhiều thành viên của các HĐTV tuy tuổi cao nhưng với sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với xã hội và sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã phát huy, đóng góp trí lực, sức lực trong việc tư vấn giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao. Các ý kiến tham gia góp ý của các thành viên tư vấn chất lượng, hiệu quả, sâu sắc, có cơ sở lý luận và thực tiễn…

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thẳng thắn đánh giá những mặt được, những khó khăn, hạn chế và đề ra giải pháp về tổ chức hoạt động của các HĐTV nhiệm kỳ tới. Các đại biểu nhấn mạnh cần phải khơi dậy kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên trong HĐTV và phải tạo sự kết nối giữa các HĐTV hơn nữa.

Từ thực tiễn khi tham gia các vụ việc giám sát cụ thể trong nhiệm kỳ, nhất là hoạt động giám sát tại cụm nhà chung cư 229 Phố Vọng vừa qua, Chủ nhiệm HĐTV Dân chủ và Pháp luật Trần Ngọc Đường cho rằng, tiềm năng và sự nhiệt huyết của các thành viên trong hội đồng hiện nay rất lớn. Chính vì vậy cần có nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa đối với việc tham gia vào các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của các thành viên. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp giám sát, phản biện mang tính xã hội với giám sát, phản biện mang tính quyền lực của cơ quan nhà nước.

Phó Chủ nhiệm HĐTV về Kinh tế Nguyễn Tiến Dĩnh nhấn mạnh, bên cạnh sự chủ động của mỗi Hội đồng, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần “đặt hàng” các Hội đồng về những nội dung cần tư vấn, từ đó tập trung đi vào những vấn đề thiết thực, cụ thể liên quan mật thiết tới cuộc sống nhân dân, những bức xúc của nhân dân để tập trung giám sát. Mặt khác, Mặt trận phải theo dõi, đôn đốc, tránh tình trạng các cơ quan, tổ chức nói là tiếp thu nhưng thực tế không sửa đổi, bổ sung hoặc thực hiện…

Đánh giá cao những kết quả đạt được của HĐTV trong nhiệm kỳ 2014-2019, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, HĐTV từ Trung ương tới địa phương đã huy động được những thành viên có kinh nghiệm, trách nhiệm cao và tâm huyết với Đảng, với đất nước, với Mặt trận và Nhân dân, từ đó có nhiều ý kiến phản biện tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp thiết thực tới hoạt động của Mặt trận và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao đổi với đại biểu tham dự Hội nghị .

Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại. Đó là vị trí, vai trò và nhiệm vụ của HĐTV chưa được thể chế hóa một cách cụ thể; chưa phát huy tốt tiềm năng về trí tuệ, nhiệt huyết, uy tín của các thành viên; dự thảo các văn bản cần phản biện của Mặt trận chưa được chủ động xác định cụ thể trong chương trình công tác của HĐTV cũng như Ban Thường trực hàng năm nên thường xuyên bị động…

Để tiếp tục phát huy vai trò của mỗi thành viên trong Hội đồng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cần tiếp tục phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, uy tín của các thành viên HĐTV đối với công tác giám sát và phản biện xã hội để Mặt trận có thêm nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào xây dựng cơ chế, chính sách liên quan tới lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước. Đồng thời cần sớm kiện toàn HĐTV từ Trung ương tới địa phương và phải lựa chọn những người có tâm huyết, trách nhiệm, có tâm, có tầm…

Song song với đó, cần mở rộng phạm vi, đảm bảo điều kiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐTV để mỗi thành viên tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực tư vấn và chương trình hành động nhiệm kỳ, các kế hoạch công tác năm để tư vấn cho Ban Thường trực sát với yêu cầu và nhiệm vụ đề ra…/.

 

 

Tin, ảnh: Nam Khánh
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực