Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Cục Hậu cần

Thứ sáu, 19/06/2020 15:55
(ĐCSVN) - Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Cục Hậu cần Quân khu 4 xác định sẽ tập trung thực hiện 02 khâu đột phá, đó là “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu; huấn luyện, xây dựng chính quy ngành” và “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ”.

Trong 2 ngày 18 - 19/6, Đảng bộ Cục Hậu cần Quân khu 4 đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo Đại hội; cùng dự có thủ trưởng các cơ quan Quân khu và 120 đại biểu đại diện cho gần 1.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Cục.

Đại biểu dự Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hậu cần nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Cục Hậu cần Quân khu 4 đã thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); chỉ đạo thực hiện tốt việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ của Quân khu. Duy trì dự trữ vật chất, trang bị hậu cần bảo đảm cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, diễn tập ở các cấp; chỉ đạo bảo đảm tốt các chế độ, tiêu chuẩn, định lượng hậu cần; phát huy nội lực, quy hoạch, xây dựng được nhiều mô hình tăng gia sản xuất có hiệu quả; hệ thống nhà ăn, nhà bếp được xây dựng, củng cố thống nhất, chính quy. Thực hiện tốt việc quản lý sức khỏe quân nhân và phòng chống dịch bệnh. Làm tốt khám tuyển công dân nhập ngũ hằng năm... Đặc biệt, Cục đã triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” với trọng tâm là đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục phù hợp. Cùng với đó, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được coi trọng, bảo đảm 100% đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị; xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 75% khá, giỏi; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, đánh giá phân loại chặt chẽ; làm tốt công tác phát triển đảng viên, đạt 102% kế hoạch đề ra…

  Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Cục Hậu cần Quân khu 4 xác định sẽ tập trung thực hiện 02 khâu đột phá đó là “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu; huấn luyện, xây dựng chính quy ngành” và “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ”. Cụ thể, Cục Hậu cần Quân khu 4 đặt ra các mục tiêu cơ bản như bảo đảm đầy đủ, kịp thời tiêu chuẩn, định lượng cho bộ đội; phấn đấu tự túc 100% rau xanh, 85% nhu cầu thịt; chăm sóc và bảo vệ tốt sức khỏe bộ đội, tích cực phòng, chống dịch bệnh quân số khỏe đạt 98,5% trở lên; bảo đảm tốt kỹ thuật tàu, thuyền; duy trì nghiêm nền nếp chế độ, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật;... 

 Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hậu cần Quân khu 4 nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí cũng như bầu đại biểu dự đại hội cấp trên tinh thần đảm bảo nguyên tắc, dân chủ./.

Tin, ảnh: Lê Tường Hiếu
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực