Nâng cao vai trò của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế Thủ đô phát triển

Thứ năm, 04/06/2020 22:22
(ĐCSVN) – Chiều 4/6, tại Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố (TP) Hà Nội tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa II với 9 đồng chí. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Mạc Quốc Anh được đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng bộ Hiệp hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội  (Ảnh: KL)

Dự đại hội có Phó Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội Tạ Văn Được, cùng toàn thể các thành viên trong Ban Chấp hành, toàn thể đảng viên của Đảng bộ Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I trong điều kiện có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen lẫn nhau.

Trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội  đã  phát huy tốt vai trò cầu nối doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn, triển khai thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và thúc đẩy sản xuất công nghiệp, phát triển thương mại dịch vụ, ổn định thị trường, đảm bảo cung ứng điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân Thủ đô.

Hiệp hội đã tập trung thực hiện tích cực phối hợp với các Sở ngành trong công tác tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, thực hiện chương trình liên kết giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước về lĩnh vực công thương; triển khai có hiệu quả  cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phối hợp với Sở ngành chỉ đạo doanh nghiệp tham gia các hoạt động kích cầu tiêu dùng;  ổn định thị trường, giá cả trên địa bàn Thủ đô.

Doanh nghiệp Thủ đô không chỉ năng động, sáng tạo, chủ động hội nhập, khắc phục các khó khăn sóng gió, vươn lên cạnh tranh trên thị trường để đảm bảo kinh doanh ổn định, phát triển mà cộng đồng doanh nhân còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, tham gia tích cực kỷ niệm 10 năm triển khai “Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Cuộc bình chọn hàng Việt Nam được yêu thích 2019”; tích cực phối hợp với các ngành triển khai sâu rộng cuộc vận động xây dựng văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động; Tiếp tục tham gia đồng hành cùng Thành phố nhiều chương trình an sinh xã hội...; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ  đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, nâng cao vai trò Hiệp hội, thúc đẩy phát triển kinh tế Thủ đô; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Đảng bộ Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội  nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh: KL) 

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Hiệp hội phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh; các chi bộ có doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển hội viên và thành lập các chi hội trực thuộc; thường xuyên tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại nội khối, đổi mới nội dung và thực hiện đạt hiệu quả cao mang lợi ích thiết thực cho hội viên là khách hàng, đối tác trong kinh doanh; phối hợp với các cơ quan hữu quan giải quyết những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội Tạ Văn Được đánh giá cao các hoạt động của Đảng bộ Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Hiệp hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ II.  

Tại Đại hội, các đại biểu đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020;  xác định, mục  tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 – 2025; đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025./..

Khánh Lan
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực