Nhiều cơ quan báo chí tổ chức thành công đại hội đảng

Thứ sáu, 08/05/2020 17:05
(ĐCSVN) – Trong ngày 7/5, Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ.

* Sáng 7/5, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước với 9 chi bộ trực thuộc và 132 đảng viên, được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Báo Bình Phước và Đài Phát thanh - Truyền hình.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Biên tập, hoạt động của cơ quan có bước phát triển ổn định, đúng tôn chỉ, mục đích và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về báo chí. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội, là công cụ thông tin, tuyên truyền thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong định hướng dư luận xã hội.

Ủy viên Ban Chấp hành và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Báo Bình Phước

Sau khi hợp nhất, Đảng ủy Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước cùng Ban giám đốc - Ban biên tập tiếp tục lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Thể hiện vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo xây dựng chiến lược phát triển cơ quan, xây dựng cơ cấu bộ máy tổ chức theo mô hình mới, tư duy mới, phù hợp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Mô hình toà soạn hội tụ, đa phương tiện đang triển khai đã từng bước có hiệu quả rõ nét, chất lượng nội dung trên cả 4 loại hình báo chí được nâng lên, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin nhanh nhạy, chính xác, đa chiều của công chúng.

Bên cạnh công tác chuyên môn, công tác xây dựng đảng, đoàn thể, các hoạt động an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh trong cơ quan cũng được chú trọng thực hiện.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với các chỉ tiêu cụ thể như: phấn đấu 100% đảng viên chấp hành tốt Quy định số 47 về những điều đảng viên không được làm. Cả nhiệm kỳ kết nạp từ 10 đến 15 đảng viên mới. Hằng năm có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 5 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nhâm, Giám đốc - Tổng biên tập được đại hội tín nhiệm, bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.  

* Cũng trong sáng 7/5, Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) Tiền Giang tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là một trong ba đơn vị được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An chọn để tổ chức đại hội điểm.

Đảng bộ Đài PT-TH Tiền Giang hiện có 7 chi bộ trực thuộc với tổng số 93 đảng viên (7 đảng viên dự bị). Nhiệm kỳ qua, đảng viên toàn Đảng bộ đoàn kết, thống nhất với tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác cao trong thực hiện nhiệm vụ, tạo cơ sở thuận lợi để Đảng bộ Đài PT-TH Tiền Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đài PH-TH Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: baoapbac.vn

Theo đó, Đảng bộ Đài PT-TH tỉnh triển khai, quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai đầy đủ các mặt công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy và Ban Giám đốc đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị như: Tiếp tục duy trì và mở rộng việc phủ sóng thông qua phát sóng lên vệ tinh Vinasat; phát sóng truyền hình số mặt đất toàn khu vực Nam bộ theo tiêu chuẩn HD, hòa vào các mạng cáp kỹ thuật số của VTVCab, HTCV, SCTV, truyền hình cáp Analog VTVCab; truyền hình Internet….

Đồng thời, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng chương trình PT-TH, bố trí lại giờ phát và cơ cấu chương trình hợp lý hơn. Các chương trình thời sự và chuyên, tiết mục PT-TH được mở rộng phạm vi thông tin và nâng cao chất lượng theo hướng nhanh nhạy, chính xác, kịp thời, tạo được thông tin 2 chiều giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân... Ngoài ra, Đài PH-TH tỉnh còn tích cực thực hiện công tác từ thiện xã hội...

Đại hội đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới để tiếp tục lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh ngày càng phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đài PH-TH Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 10 đồng chí, đồng chí Nguyễn Sĩ Hùng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Đài PT-TH nhiệm kỳ mới; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I.../.

AĐ (tổng hợp)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực