Nhiều đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội điểm

Thứ tư, 13/05/2020 21:51
(ĐCSVN) - Ngày 12/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cẩm Đàn (huyện Sơn Động) lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc tốt đẹp. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện uỷ Sơn Động chọn tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở.
 Đồng chí Tống Ngọc Bắc, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ  Bắc Giang tặng hoa chúc mừng Đại hội (Ảnh: baobacgiang.com.vn)

Để phòng, chống dịch COVID-19, Đại hội được tổ chức trực tuyến tới phòng họp UBND huyện để các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo dõi công tác tổ chức Đại hội điểm, qua đó rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Cẩm Đàn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao và đạt được những kết quả quan trọng trên tất các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX đã đề ra. Tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt 10,12%, thu nhập bình quân 18 triệu đồng/người/năm, lương thực 263 kg/người/năm. Xã đã thu hút nguồn vốn hơn 65 tỷ đồng đầu tư xây dựng 39 hạng mục công trình, các lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư có bước phát triển mạnh, đời sống nhân dân được nâng cao, không còn hộ đói, thiếu lương thực; tỷ lệ hộ nghèo còn 37,65%, giảm 27,9% so với đầu nhiệm kỳ.

Hằng năm có từ 95% trở lên cán bộ, đảng viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị luôn được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ, phát triển mới được 35 đảng viên, nâng tổng số đảng viên hiện có là 190 đồng chí, sinh hoạt đảng tại 11 chi bộ trực thuộc. Công tác phân loại tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm đều đạt tỷ lệ khá cao, Đảng bộ xã liên tục nhiều năm liền giữ vững thành tích trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm kỳ tới, Đại hội đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025, trong đó thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng, giá trị sản xuất trên đơn vị ha đất canh tác đạt 80 triệu đồng, giữ vững 3 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó phấn đấu trường tiểu học đạt mức độ 2, hoàn thành 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5%/năm, đến năm 2025 hộ nghèo giảm còn dưới 15%. Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới gồm 15 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 5 đồng chí và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 10 đồng chí. Đồng chí La Mạnh Huân tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Đàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo huyện Cao Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội (Ảnh: baohoabinh.vn) 

*Cùng ngày, tại tỉnh Hòa Bình, Đảng bộ xã Tây Phong (huyện Cao Phong) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Đảng bộ huyện Cao Phong chọn tổ chức đại hội điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức đại hội các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Đại hội đã nêu bật những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và phân tích rõ 3 chỉ tiêu chưa đạt, từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo tại Đại hội, 20/23 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVIII đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; các cây chủ lực (cam, mía) phát huy lợi thế. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 45 triệu đồng; 90% hộ được dùng nước hợp vệ sinh; 100% hộ được sử dụng điện; 95% người dân tham gia BHYT. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, cuối năm 2018, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, đời sống của Nhân dân được nâng cao, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm...

Mục tiêu đến năm 2025, Tây Phong phấn đấu trở thành xã phát triển mạnh của huyện với một số chỉ tiêu chủ yếu như: Đến năm 2025, cơ cấu kinh tế chuyển dịch (nông nghiệp chiếm 55%; TTCN, xây dựng 30%; dịch vụ 15%); thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%/năm; hàng năm, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức Đảng yếu kém...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí và 10 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 100% đảng viên nhất trí.

 Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Hưng khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

(Ảnh: Ngọc Sang/Báo Gia Lai)

*Tại tỉnh Gia Lai, sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (11 và 12/5), Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Hưng lần thứ VI,  nhiệm kỳ 2020-2025 (huyện Chư Pah) đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra.  

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Nghĩa Hưng đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 13/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ V. Tổng diện tích gieo trống hàng năm đạt 1.719 ha; sản lượng lương thực hàng năm đạt 6.400 tấn, bằng 98,5% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 33 hộ, chiếm 1,35%... Hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, làng Bui đạt làng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đạt 14/19 tiêu chí; huy động 99% trẻ em trong độ tuổi bậc tiểu học ra lớp; giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 40 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 288 đảng viên sinh hoạt ở 17 chi bộ trực thuộc. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm, có 80% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Đại hội đã thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, sản lượng lương thực hàng năm đạt 6.500 tấn; thu nhập bình quân đầu người trên 50 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách theo phân cấp đạt 100%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%; tỷ lệ phát triển đảng viên đạt 3% trên tổng số đảng viên. Hàng năm có 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hưng nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hồng Lương
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực