Nhiều đảng bộ thuộc ngành giáo dục TP.Hồ Chí Minh tổ chức thành công Đại hội

Thứ hai, 25/05/2020 14:02
(ĐCSVN) - Thành công của đại hội các Đảng bộ trực thuộc ngành giáo dục trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh góp phần vào thành công của đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Trường Tiểu học – Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ngô Thời Nhiệm. (Ảnh: Web Thành ủy TP.Hồ Chí Minh)

*Ngày 24/5, Đảng bộ Trường Tiểu học – Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ngô Thời Nhiệm tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy tham dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Minh Hùng, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy đề nghị cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường phải quan tâm hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho giáo viên, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về công tác xây dựng Đảng; quan tâm tạo điều kiện để đảng viên, giáo viên được đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Duật Tu tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường Tiểu học – Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ngô Thời Nhiệm, nhiệm kỳ 2020-2025.

*Trước đó ngày 23/5, Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức thành công Đại hội đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Tân Bình.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tập trung đầu tư, trang bị cơ sở vật chất hiện đại, xây dựng môi trường giáo dục đáng tin cậy, có chất lượng giảng dạy và học tập thuộc tốp đầu Thành phố Hồ Chí Minh. Đổi mới hơn nữa công tác quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm, đầu tư hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nhiệm kỳ qua. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền khóa mới gồm 7 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Lâm Triều Nghi được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây được xem là Đại hội quan trọng, quyết định chặng đường phát triển mới của Nhà trường trong giai đoạn tiếp theo.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.Hồ Chí Minh tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn trường giữ vững sự ổn định về mọi mặt, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, góp phần vào thành công của đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng như thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 gồm 5 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Thanh Giang – Hiệu trưởng Nhà trường giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu ra Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP.Hồ Chí Minh./.

CM (tổng hợp)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực