Nhiều kết quả trong phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo

Thứ sáu, 29/05/2020 10:24
(ĐCSVN) - Nhiều đại hội đảng bộ cấp xã tiếp tục được các địa phương tổ chức thành công trong 2 ngày 27, 28/5. Phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo… là những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổng kết tại các đại hội.

* Trong 2 ngày 27 và 28/5, Đảng bộ xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Vĩnh Hải đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm; tốc độ phát triển kinh tế được duy trì, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách hàng năm đạt 110% chỉ tiêu giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,93%. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể có nhiều tiến bộ, hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Hằng năm có trên 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) lần thứ XII,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 . (Ảnh: baoninhthuan.com.vn)

Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Hải đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tổng giá trị sản xuất đạt 554 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người 60 triệu đồng/năm; xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới nâng cao; phấn đấu có 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 10 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thanh Lâm (huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã được tổ chức thành công trong 2 ngày 27 và 28/5.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Lâm đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế  tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả, có 1 thôn về đích nông thôn mới, đầu tư xây mới 6 nhà văn hóa thôn. Văn hóa xã hội được quan tâm, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng. Công tác giảm nghèo có nhiều chuyển biến, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, từ 54,99% năm 2015 xuống còn 4,53% năm 2020. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, an ninh trật tự được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước có chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thanh Lâm (huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá)
lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 . (Ảnh: baothanhhoa.vn)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thanh Lâm lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vững đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh cải tạo vườn tạp gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm lo giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025.

* Trong 2 ngày 27 - 28/5, Đảng bộ xã Diễn Thành (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có 223 đại biểu đại diện cho 509 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Diễn Thành đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, kết cấu hạ tầng được hoàn thiện.

Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 33,7 triệu đồng/người/năm, đến năm 2020 ước đạt gần 50 triệu đồng/người/năm, tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ năm 2015 (đạt kế hoạch đề ra). Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 chiếm 3,48% nhưng đến cuối năm 2019 giảm còn 0,5%; tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng. Đời sống vật chất người dân ngày càng được nâng cao, công tác phát triển văn hóa, xã hội có nhiều thuận lợi và chuyển biến tích cực. Trên lĩnh vực giáo dục, cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục phát triển ở 3 cấp học; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên; tỷ lệ học sinh giỏi các cấp năm sau cao hơn năm trước.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội Đảng bộ xã 
Diễn Thành (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: baonghenan.vn) 

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm và chú trọng về chất lượng. Phong trào thi đua xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh được chú trọng, ngày càng đi vào nề nếp và đạt hiệu quả thiết thực.

Đảng ủy xã Diễn Thành đặt ra các mục tiêu quan trọng từ nay đến năm 2025 đó là phấn đấu đưa ngành dịch vụ là trọng điểm chiếm 54%; nâng tổng thu nhập bình quân đầu người lên 81,7 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa 83% trở lên; giữ vững phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS vững chắc; phấn đấu Đảng bộ hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ XXVI./.

Hà Duy (tổng hợp)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực