Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các đơn vị cụ thể hóa, xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện 10 Chương trình công tác của Thành ủy, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Bộ Chính trị phân công đồng chí Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội
Bộ Chính trị phân công đồng chí Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội
(ĐCSVN) – Sáng 3/4, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân...
Thành ủy Hà Nội ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa
Thành ủy Hà Nội ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa
(ĐCSVN) - So với các nhiệm kỳ trước, 10 chương trình công tác toàn khóa lần này được ban hành sớm hơn từ 6 tháng cho đến 1 năm, thể hiện tinh thần...
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả 10 chương trình công tác lớn
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả 10 chương trình công tác lớn
(ĐCSVN) - “Từng đồng chí Thành ủy viên, trên cương vị công tác của mình, với trách nhiệm của người đứng đầu, sẽ quyết liệt, năng động, sáng tạo, tập...
Triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác người Việt Nam ở nước ngoài

(ĐCSVN) - Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thời gian tới, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục được triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn, qua đó phát huy nguồn lực to lớn, tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước.

Chung tay hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch
Chung tay hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch

(ĐCSVN) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương.

Cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

(ĐCSVN) - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội có những điểm đột phá và điểm mới trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp để xây dựng, củng cố, nâng cao mối quan hệ liên minh công nhân- nông dân- trí thức.

Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(ĐCSVN) - Đoàn các cấp khi bắt tay vào triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn phải thảo luận, nghiên cứu kỹ lưỡng đưa ra chương trình hành động thực sự phù hợp với địa phương, đơn vị và nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi, tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới.

Giải quyết thỏa đáng những nguyện vọng của cử tri
Giải quyết thỏa đáng những nguyện vọng của cử tri

(ĐCSVN) – Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình đối với quê hương, cố gắng hết sức mình phục vụ cho nhân dân, sát dân, gần dân, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, giải quyết thỏa đáng những nguyện vọng của cử tri, đáp lại sự kỳ vọng, tín nhiệm, tin tưởng của nhân dân với ứng cử viên.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

(ĐCSVN) - Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giúp các tầng lớp nhân dân, nhất là cử tri cả nước hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đợt sinh hoạt chính trị trọng tâm năm 2021 của các cấp Công đoàn Hà Nội
Đợt sinh hoạt chính trị trọng tâm năm 2021 của các cấp Công đoàn Hà Nội

(ĐCSVN) - Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội với 10 chương trình hành động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 của các cấp Công đoàn Thủ đô.

Cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đưa Nghị quyết vào cuộc sống
Cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đưa Nghị quyết vào cuộc sống

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng bám sát 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII vừa ban hành để rà soát điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ của huyện cho phù hợp với thực tiễn.

Hà Nội Tuyên truyền nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 10 chương trình công tác của Thành ủy
Hà Nội: Tuyên truyền nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 10 chương trình công tác của Thành ủy

(ĐCSVN) - Thành ủy Hà Nội yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên đều có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; bên cạnh đó tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân về các văn kiện nêu trên.

Huy động các nguồn nhân lực cho phát triển
Huy động các nguồn nhân lực cho phát triển

(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị quận cần đặc biệt quan tâm tới vấn đề kinh tế số, chuyển đổi số; trong đó, cần huy động các mạng lưới sáng kiến, nguồn nhân lực, đội ngũ các nhà khoa học có sẵn trên địa bàn để cùng tham gia đóng góp ý kiến, hiến kế cho quận cũng như thành phố phát triển.

Tạo bước đột phá, sớm đưa thị xã Sơn Tây trở thành đô thị loại II
Tạo bước đột phá, sớm đưa thị xã Sơn Tây trở thành đô thị loại II

(ĐCSVN) - Nêu rõ thị xã Sơn Tây đã được định hướng là một trong năm đô thị vệ tinh của Thủ đô, là đô thị văn hóa, lịch sử, du lịch, nghỉ dưỡng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu Thị ủy tập trung chỉ đạo phát triển lấy trọng tâm là khu bảo tồn Thành cổ Sơn Tây, Làng cổ Đường Lâm, hồ Xuân Khanh, hồ Đồng Mô... để lan tỏa. Thị xã phải huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo được bước đột phá, sớm đưa thị xã Sơn Tây trở thành đô thị loại II.

Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Sáng 8/3, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại Huyện ủy Chương Mỹ và Sở Nội vụ Hà Nội.

Đống Đa tập trung phát triển các ngành có giá trị kinh tế cao
Đống Đa tập trung phát triển các ngành có giá trị kinh tế cao

(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đống Đa tập trung phát triển kinh tế đô thị, trong đó tập trung vào các ngành có giá trị kinh tế cao: Viễn thông, ngân hàng, các mô hình kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm, kinh tế số; đi đầu về nghiên cứu đổi mới khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển du lịch gắn với giá trị văn hoá di tích lịch sử Gò Đống Đa, Văn Miếu...

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ tại 6 Đảng bộ
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ tại 6 Đảng bộ

(ĐCSVN) - Chiều 26/2, các đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội đã công bố và trao các Quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại Quận ủy Đống Đa, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm; Huyện ủy Phúc Thọ; Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Tránh tình trạng chương trình công tác sao chép lại Nghị quyết Đại hội
Tránh tình trạng chương trình công tác sao chép lại Nghị quyết Đại hội

(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu các Ban Chỉ đạo chương trình nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo, bảo đảm đúng yêu cầu để Thành ủy ban hành toàn bộ các chương trình trong quý I/2021; đồng thời không vì tăng tiến độ mà lơ là chất lượng. và trong quá trình thực hiện tránh tình trạng chương trình công tác sao chép lại Nghị quyết Đại hội…

Tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, quý đầu
Tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, quý đầu

(ĐCSVN) - Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cấp, các ngành bắt tay ngay vào công việc, khắc phục tình trạng “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng”. Tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cả năm ngay từ những ngày đầu, quý đầu. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình
Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình

(ĐCSVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Quách Tất Liêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình.

Sớm ban hành Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên
Sớm ban hành Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên

(ĐCSVN) - Việc hoàn thiện chương trình hành động để ban hành sớm thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm, trách nhiệm của những người trẻ, của Đoàn Thanh niên trong việc sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống; đồng thời cũng là căn cứ, cơ sở thực hiện các nhiệm vụ, công việc mà Đảng giao cho thanh niên, tin tưởng kỳ vọng vào thế hệ trẻ.

Chống tham nhũng không ngừng, không nghỉ
"Chống tham nhũng không ngừng, không nghỉ"

(ĐCSVN) – “”Sát Đại hội có mấy ngày còn khởi tố cho thấy chống tham nhũng không ngừng, không nghỉ. Nhưng làm phải vì trị ai, thù oán gì ai mà hoàn toàn vì nhân văn, nhân đạo. Như Bác Hồ nói, phải cưa một cành mọt, sâu để cứu cả cái cây. Xử một vài người để cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa người khác đừng vi phạm, chứ không phải cốt xử nhiều, xử nặng mới là nghiêm””.

Dự kiến Đại hội XIII của Đảng bế mạc ngày 1 2 2021
Dự kiến Đại hội XIII của Đảng bế mạc ngày 1/2/2021

(ĐCSVN) - Ngày 30/01, Đại hội làm việc tại Hội trường bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đại hội cũng thống nhất điều chỉnh chương trình làm việc. Theo đó, dự kiến Đại hội sẽ bế mạc trong ngày thứ Hai, ngày 01/02/2021.