Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các đơn vị cụ thể hóa, xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện 10 Chương trình công tác của Thành ủy, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Bộ Chính trị phân công đồng chí Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội
Bộ Chính trị phân công đồng chí Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội
(ĐCSVN) – Sáng 3/4, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân...
Thành ủy Hà Nội ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa
Thành ủy Hà Nội ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa
(ĐCSVN) - So với các nhiệm kỳ trước, 10 chương trình công tác toàn khóa lần này được ban hành sớm hơn từ 6 tháng cho đến 1 năm, thể hiện tinh thần...
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả 10 chương trình công tác lớn
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả 10 chương trình công tác lớn
(ĐCSVN) - “Từng đồng chí Thành ủy viên, trên cương vị công tác của mình, với trách nhiệm của người đứng đầu, sẽ quyết liệt, năng động, sáng tạo, tập...
Đắk Nông nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng
Đắk Nông nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

(ĐCSVN) – Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra 673 đảng viên và 47 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 626 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật 387 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 376 đảng viên, kết luận có 43 tổ chức có vi phạm, đã đề nghị thi hành kỷ luật 16 tổ chức đảng.

Tham nhũng nhiều vì chưa tận dụng được sự phát hiện của dân
Tham nhũng nhiều vì chưa tận dụng được sự phát hiện của dân

(ĐCSVN) – GS Nguyễn Lân Dũng nhận định: Nhân dân biết rất rõ trong việc xây dựng các quảng trường, các cổng chào, các tượng đài, công trình... đã thất thoát nhiều vào tay những người lập dự án và triển khai dự án. Tình trạng này ai cũng thấy rõ nhưng vẫn tiếp tục xảy ra… Một trong các nguyên nhân chính khiến tham nhũng, lãng phí vẫn xảy ra nhiều là do không tận dụng được sự phát hiện của quần chúng nhân dân.

Hà Nội Trao Quyết định chuẩn y, phân công Trưởng 4 ban Đảng và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
Hà Nội: Trao Quyết định chuẩn y, phân công Trưởng 4 ban Đảng và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

​(ĐCSVN) - Chiều 4/11, Thường trực Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố (TP) Hà Nội chủ trì hội nghị.

Lực lượng nữ trí thức góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Lực lượng nữ trí thức góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(ĐCSVN) - Với chủ đề “Giáo dục - Đào tạo; Khoa học - Công nghệ và Nguồn nhân lực chất lượng cao”, hội thảo tập trung lấy ý kiến của lực lượng nữ trí thức và cũng là 1 trong số 4 hội thảo mà Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức lấy ý kiến các lực lượng phụ nữ đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thay đổi mạnh mẽ nội dung, phương pháp giáo dục đào tạo
Thay đổi mạnh mẽ nội dung, phương pháp giáo dục đào tạo

(ĐCSVN) - Góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhiều chuyên gia cho rằng, văn kiện cần bổ sung chủ trương nâng cấp cơ sở vật chất, đặc biệt là thiết bị tin học công nghệ cao cho đơn vị trường học các cấp nhằm chuyển đổi hình thức giảng dạy từ truyền thống “bảng đen - phấn trắng” sang “giảng dạy 4.0” phù hợp với tình hình mới...

Làm cho ý Đảng hợp với lòng dân
Làm cho "ý Đảng hợp với lòng dân"

(ĐCSVN) - 6 hội nghị tại 6 cụm thi đua được Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, cán bộ, hội viên nông dân tham gia đóng góp với Đảng, làm cho "ý Đảng hợp với lòng dân".

Kinh tế có thể đi trước nhưng văn hóa phải đi liền theo
Kinh tế có thể đi trước nhưng văn hóa phải đi liền theo

(ĐCSVN) – TS Nguyễn Viết Chức đặt vấn đề: Kinh tế đi trước nhưng không có nghĩa là “quên” đi văn hóa, kinh tế có thể đi trước nhưng văn hóa phải đi liền theo, không để tình trạng đầu tư cho văn hóa không tương xướng với đầu tư cho kinh tế, như nhiều ý kiến nhận xét hiện nay.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII Phải kiểm soát quyền lực thật tốt
Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII: Phải kiểm soát quyền lực thật tốt

(ĐCSVN) - GS Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng cho rằng, để chống tham nhũng thành công, phải kiểm soát quyền lực thật tốt. Bên cạnh đó, phòng chống tham nhũng phải quyết liệt hơn, cần có chế tài thật rõ, thật nghiêm về vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng...

Mường Nhé Điện Biên  Chú trọng phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số
Mường Nhé (Điện Biên): Chú trọng phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Có vị trí địa lý xa nhất về cực Tây của Tổ Quốc, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Mường Nhé là huyện khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên, và cũng là một trong những huyện khó khăn nhất của cả nước. Tuy vậy, Đảng bộ, chính quyền huyện luôn nỗ lực giữ vững an ninh - chính trị, phát triển kinh tế - xã hội...

Quảng Bình cắt giảm quy mô Đại hội để khắc phục hậu quả mưa lũ
Quảng Bình cắt giảm quy mô Đại hội để khắc phục hậu quả mưa lũ

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức trong hai ngày 28-29/10, rút ngắn từ 3 ngày xuống 2 ngày, cắt giảm thành phần tham dự, hủy các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng, các hạng mục trang trí, tuyên truyền cũng được cắt giảm tối đa...

Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội
Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội

(ĐCSVN) - Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Thành ủy Hà Nội tới 35 điểm cầu các đảng bộ quận, huyện, thị xã, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, 110 điểm cầu các đảng bộ xã, phường, thị trấn với tổng số hơn 19.000 cán bộ, đảng viên tham gia.

Hà Nội phân công nhiệm vụ 16 ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy
Hà Nội phân công nhiệm vụ 16 ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy

(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội được phân công đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo được phân công Phó Bí thư Thành ủy phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng.

Phát huy vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị
Phát huy vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Với chủ đề “Đổi mới tổ chức và hoạt động, phát huy vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị Việt Nam”, Hội nghị nhằm tập hợp trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ cán bộ công đoàn trong nghiên cứu, đề xuất, bổ sung vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

350 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX
350 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX

​(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 đến 28/10 tại Trung tâm hội nghị tỉnh với sự tham gia của 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 57 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Phiên khai mạc được tổ chức sáng mai 27/10.

Dân chủ trong Đảng phải là nòng cốt
Dân chủ trong Đảng phải là nòng cốt

(ĐCSVN) – Vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác xây dựng Đảng; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao…là những nội dung được nhiều đồng chí quan tâm khi góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Kiên quyết loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất
Kiên quyết loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất

(ĐCSVN) – Góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Thiếu tướng Võ Sở cho rằng, cần kiên quyết loại bỏ khỏi tổ chức Đảng những cán bộ không đủ phẩm chất, thực hiện các biện pháp để nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Lao động nữ đã và đang đóng góp rất lớn vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước
Lao động nữ đã và đang đóng góp rất lớn vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Với chủ đề “Kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và tham gia các Hiệp định thương mại quốc tế - Vai trò của phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam”, đây là hội thảo thứ 2 trong 4 hội thảo Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.