Quan tâm công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước

Thứ năm, 18/06/2020 19:37
(ĐCSVN) - Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Bình Thạnh, nhấn mạnh: Phường 22, quận Bình Thạnh có 1.500 doanh nghiệp cổ phần, chiếm số lượng khá lớn so với khu vực. Vì vậy, công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước là một trong những nhiệm vụ Đảng bộ phường cần quan tâm.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo.

Sáng 18/6, Đảng ủy Phường 22, quận Bình Thạnh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận  Bình Thạnh.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 22 đã đạt được những thành tích đáng phấn khởi, ngoài sự nỗ lực của tập thể, cá nhân trong Đảng bộ, chính quyền, MTTQ các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn phường, còn có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Quận ủy. Kết quả, đến cuối nhiệm kỳ toàn phường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính…

Mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Phường xác định: Nâng cao, năng lực  lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; đề cao tính tiên phong gương mẫu của Đảng viên; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn phường.

leftcenterrightdel
 Đảng ủy Phường 22, quận Bình Thạnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIII,

Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 22, lần thứ XIII cũng xác định 12 chỉ tiêu cơ bản cần thực hiện trong 5 năm tới và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục; quản lý đô thị và bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân, bảo vệ quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh….

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Bình Thạnh, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân phường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Phường có 1500 doanh nghiệp cổ phần chiếm số lượng khá lớn so với khu vực.  Vì vậy, công tác xây dựng Đảng trong các doanh  nghiệp ngoài nhà nước là một trong những nhiệm vụ Đảng bộ phường cần quan tâm. Ngoài ra, thành phố đã tiến hành khảo sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại chung cư. Qua khảo sát thành phố có chủ trương xây dựng Chi bộ ở chung cư hoặc Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ phận sẽ bao gồm các Đảng viên sống trong chung cư.  Bên cạnh đó, về đảng viên trong trường, phường cũng cần đưa ra chỉ tiêu Đảng viên trên tổng số cán bộ giáo viên công nhân viên trong trường phải đạt tỷ lệ 30%.

Đồng chí Vũ Ngọc Tuất cho rằng: Phường cần phải khắc phục hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, trật tự đô thị, nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền sắp xếp bộ máy phân công cán bộ hợp lý; tăng cường công tác cải cách hành chính; Tăng cường tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo…không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm 14 đồng chí. Đồng chí Đỗ Văn Đức đắc cử chức danh Bí thư.

Trước đó, Đảng ủy Phường 26, quận Bình Thạnh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các đồng chí Triệu Lệ Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và 102 đại biểu đại diện cho 872 đảng viên trong Đảng bộ Phường tham dự Đại hội.

Mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Phường xác định: phát huy truyền thống đoàn kết và sức mạnh của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, giữ vững phường đạt chuẩn văn minh đô thị, phấn đấu xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Triệu Lệ Khánh yêu cầu Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác phát triển đảng viên, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Quan tâm nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận; phải đưa được Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Quý tái đắc cử chức danh Bí thư./.

Chi Mai
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực