Quán triệt các nội dung về đại hội đảng các cấp

Thứ năm, 28/11/2019 20:08
(ĐCSVN) – Để chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp, ngày 27/11, nhiều địa phương, đơn vị trong cả nước đã tiếp tục tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản liên quan.
leftcenterrightdel

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương phát biểu tại Hội nghị

(Ảnh: tuyengiaoangiang.vn)

* Tại Hội nghị của Tỉnh ủy An Giang quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nêu rõ vai trò ý nghĩa và nội dung quan trọng của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, thông tin 6 điểm quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về bảo đảm cho đại hội đảng các cấp thành công.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Ngô Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức, Giám đốc Sở Nội vụ triển khai công tác tổ chức, chuẩn bị nhân sự, quy hoạch bố trí công tác cán bộ và một số điểm quan trọng khác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp.

* Tại tỉnh Khánh Hòa, Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang chủ trì Hội nghị.

Hội nghị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhanh chóng triển khai và thực hiện nghiêm túc các nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn liên quan, trong đó tập trung lãnh đạo chuẩn bị tổ chức đại hội đảng ở cấp mình theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc.

Theo Kế hoạch số 96-KH/TU, ngày 2/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Nha Trang về tổ chức đại hội đảng bộ thành phố và đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày, đại hội chi bộ cơ sở không quá 1 ngày; bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước 30/6/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nha Trang không quá 3 ngày, hoàn thành trước 31/8/2020. Đảng bộ phường Vĩnh Thọ được chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư; thời gian tổ chức Đại hội vào quý I/2020.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội nghị của Thành ủy Nha Trang (Ảnh: Trang tin điện tử TP Nha Trang)

* Tại tỉnh Phú Yên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019.

Trên cơ sở các nội dung được quán triệt tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung kế hoạch đề ra; lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng của cấp mình và cấp dưới; chuẩn bị tốt công tác nhân sự; dự thảo văn kiện, báo cáo chính trị cho đại hội; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đại tá Đào Văn Thập, Phó Bí thư Thường trực ĐUQS, Chính ủy Bộ chỉ huy quán triệt văn bản của các cấp (Ảnh: thanhphohaiphong.gov.vn)

* Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản Chỉ thị của Bộ Chính trị; Thường vụ quân ủy Trung ương; Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự thành phố về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo, phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, coi trọng chất lượng, hiệu quả. Đối với cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo 5 tiêu chí bầu cử: Về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; ý thức kỷ luật; trình độ, năng lực và uy tín; sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm.

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Đào Văn Thập, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự thành phố, Chính ủy Bộ Chỉ huy yêu cầu: Sau hội nghị, Đảng ủy Quân sự các cấp cần phối hợp chặt chẽ với Phòng Chính trị – Bộ chỉ huy và các cơ quan liên quan làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, chuẩn bị nhân sự, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững an ninh chính, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn. Chuẩn bị đầy đủ mọi mặt, bảo đảm tổ chức đại hội đảng các cấp an toàn, chặt chẽ, thành công, đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra./.

PV (tổng hợp)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực