Sắp phát sóng phim tài liệu 90 tập “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh-Biên niên sử truyền hình”

Thứ năm, 16/01/2020 19:20
(ĐCSVN) - Dự án phim tài liệu nhiều tập “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” gồm 90 tập, trong đó năm 2020 sẽ phát sóng rộng rãi 50 tập phim, 40 tập còn lại được phát sóng năm 2021.

Chiều 16/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức họp báo giới thiệu về Dự án phim tài liệu nhiều tập “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”.

Đây là dự án phim được Bộ Chính trị, Ban Bí thư hết sức quan tâm, đánh giá cao, giao cho Báo Nhân Dân tổ chức thực hiện. Dự án bao gồm 90 tập phim, mỗi tập có thời lượng từ 25 phút đến 30 phút, trong đó năm 2020 sẽ phát sóng rộng rãi 50 tập phim, 40 tập còn lại được phát sóng năm 2021. Đến thời điểm này, dự án phim đã hoàn thành những tập đầu tiên. Dự kiến, phim sẽ được phát sóng rộng rãi trên tất cả các Đài truyền hình Trung ương và địa phương từ ngày 4/2, tiến tới chiếu ra nước ngoài qua các kênh đối ngoại.

 
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chia sẻ về dự án phim. (Ảnh: Thủy Nguyên) 

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, đến thời điểm này, đây là dự án phim tài liệu “biên niên sử” duy nhất phản ánh một cách có hệ thống, đầy đủ, xuyên suốt về cả một quá trình phát triển từ khi Cách mạng tháng Tám thành công, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra thời đại Hồ Chí Minh cho đến nay.

Phim thể hiện theo tuần tự thời gian như một “biên niên sử” của dòng chảy lịch sử, sự phát triển trường tồn của dân tộc, đất nước, thời đại… song hành cùng với sự lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu trong cả một tiến trình lịch sử…

Bộ phim sẽ góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, sự lãnh đạo, đường lối chính sách nhất quán của Đảng, sự phát triển của đất nước, dân tộc trong từng giai đoạn lịch sử. Đây cũng là công trình sẽ góp phần tuyên truyền, phản bác các âm mưu thủ đoạn xuyên tạc sự thật lịch sử cách mạng, về Đảng, Nhà nước và lãnh tụ, lãnh đạo đất nước, nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Các đại biểu tham dự họp báo. (Ảnh: HT) 

Nội hàm của phim được xác định trong khoảng thời gian từ giai đoạn chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trước năm 1930 đến năm 2020. Phim được thực hiện theo format định hình các sự kiện, nội dung trong một năm được xây dựng, thể hiện thành một tập phim. Riêng 5 tập đầu tựa đề “Khát vọng độc lập tự do” có nội dung phản ánh dòng chảy lịch sử từ năm trước 1930 đến năm 1944. Bắt đầu từ năm 1945 đến năm 2020, mỗi năm là một tập phim.

Chia sẻ tại buổi họp báo, Giám đốc Dự án phim Lê Anh cho biết, đây là dự án phim lớn với khối lượng nội dung đồ sộ, liên quan đến mọi lĩnh vực trong cả một quá trình lịch sử dài nên tổ chức sản xuất trên diện rộng trong và ngoài nước. Dự án phim đã  phối hợp với một số trung tâm lưu trữ, cơ quan điện ảnh, truyền hình nước ngoài như: Thư viện Quốc hội, Trung tâm Việt Nam (Hoa Kỳ); Trung tâm lưu trữ Đảng Cộng sản Pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Điện ảnh Pháp, các Trung tâm lưu trữ tại Nga và một số nước khác... nên đã tiếp cận, khai thác được các tư liệu, hình ảnh, tài liệu quý lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, dự án phim này đòi hỏi rất nhiều kỳ công. Mặc dù phim bắt đầu được sản xuất từ năm 2018 nhưng công tác chuẩn bị đã được thực hiện từ 7 đến 8 năm trước đó. Dự án đã tổ chức 10 kíp sản xuất với đội ngũ đạo diễn, biên tập, quay phim, kỹ thuật kỳ cựu, đã tham gia làm nhiều phim tài liệu ở Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương, Đài truyền hình Việt Nam, Điện ảnh Quân đội, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, một số đơn vị truyền thông có uy tín khác và nhân lực của Báo Nhân Dân.

Ông Lê Anh cũng cho biết, trong quá trình phát sóng các tập đầu, dự án phim vẫn tiếp tục sản xuất “cuốn chiếu” các tập còn lại; đồng thời tiếp tục bổ sung, tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và đặc biệt là đông đảo công chúng để phim được hoàn thiện./.

H.Thảo
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực