Tam Đường (Lai Châu): Nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng quân sự trong nhiệm kỳ mới

Thứ bảy, 16/05/2020 09:18
(ĐCSVN) - Trong 2 ngày 14 - 15/5, Đảng bộ Quân sự huyện Tam Đường (Lai Châu) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tuy gặp nhiều khó khăn tác động chi phối, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao Đảng ủy Quân sự huyện Tam Đường đã lãnh đạo lực lượng quân sự địa phương tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Thường xuyên bổ sung, kiện toàn đầy đủ các loại kế hoạch tác chiến, phòng thủ; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”; công tác huấn luyện, diễn tập có nhiều đổi mới sát với đặc điểm của địa phương. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự huyện đã lãnh đạo lực lượng quân sự địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống lụt bão, lũ ống lũ quét, chữa cháy rừng. Theo đó, đã tổ chức hàng trăm cuộc diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho 9/14 xã; huy động hơn 2 nghìn ngày công giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, hạn chế thấp nhất thiệt hại; hỗ trợ gần 1.500 ngày công xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền vận động người dân không di cư tự do, xóa bỏ nhiều hủ tục lạc hậu… góp phần bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.

Đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Tam Đường nhiệm kỳ 2020 - 2025  ra mắt Đại hội.

Về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và chiến đấu phòng thủ cấp xã; tham mưu thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng quân sự huyện trong nhiệm kỳ mới.

 Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Tam Đường nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên theo đúng quy định về cơ cấu, số lượng với số phiếu tín nhiệm cao./.

Tin, ảnh: Đào Duy Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực