Thái Bình: Tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện đầu tiên

Thứ tư, 20/05/2020 11:27
(ĐCSVN) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (17-19/5), với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Đảng bộ huyện Hưng Hà là đơn vị được Tỉnh ủy Thái Bình chọn tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm để tổ chức Đại hội Đảng bộ các huyện, thành phố và các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

 Đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025
(Ảnh: hungha.gov.vn).

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, tăng trưởng bình quân 5 năm 11,31%. Tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm ước đạt 15.888,1 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thủy sản 18%; công nghiệp -  xây dựng và dịch vụ 82%. Sản xuất nông nghiệp từng bước được cơ cấu lại, phát triển tương đối toàn diện, bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả to lớn. Năm 2015, huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh; đến năm 2018 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác giáo dục - đào tạo chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng giáo dục toàn diện nâng lên. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, phát thanh, truyền thanh phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân được nâng lên. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm kịp thời, đầy đủ với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn. Quân sự, quốc phòng địa phương tăng cường, an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững… Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, gắn với sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 941 đảng viên mới; khen thưởng 45 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Hưng Hà phấn đấu hoàn thành và vượt 17 chỉ tiêu cụ thể, như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 10,66%/năm trở lên. Tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn bình quân đạt từ 8% trở lên. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong giá trị sản xuất: 89,07%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng trở lên/người/năm. Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt 30% trở lên. Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đạt 10%. Hệ thống kết cấu hạ tầng 2 thị trấn đạt tiêu chí đô thị loại 4. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 95% trở lên; có 90% trở lên thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên. Chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90% trở lên...

 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà khóa XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
(Ảnh: hungha.gov.vn)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Hà lần thứ XVI đã dành nhiều thời gian thảo luận các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 và biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và thông qua Nghị quyết Đại hội về các chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh trong nhiệm kỳ tới. 

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã bầu 34 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025). 

Với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện uỷ gồm 13 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ gồm 6 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện uỷ Hưng Hà nhiệm kỳ 2020-2025, các đồng chí: Nguyễn Trọng Lộ, Nguyễn Xuân Dương được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy.

Ngay sau Đại hội, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm cấp huyện tại Đảng bộ huyện Hưng Hà, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Ban chức Tỉnh ủy Thái Bình, trong tháng 5 này, toàn tỉnh sẽ cơ bản hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở, tức là sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Huyện Hưng Hà là một trong số các đảng bộ của tỉnh Thái Bình (cùng với Thái Thụy, Tiền Hải, Đông Hưng, Vũ Thư và thành phố Thái Bình) đã hoàn thành đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở. Đảng bộ huyện Tiền Hải và Công an tỉnh sẽ thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra vào cuối tháng 5/2020./.

Minh Huệ
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực