Thanh Hóa: Đồng chí Lê Văn Trung giữ chức Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy

Thứ hai, 01/06/2020 16:51
(ĐCSVN) - Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã công bố quyết định về việc chỉ định đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn để giữ chức Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy.

 Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trao quyết định chỉ định đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, giữ chức Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy, nhiệm kỳ 2020-2025
(Ảnh: baothanhhoa.vn)

Sau hơn 2 ngày làm việc (từ ngày 29 - 31/5), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Đây là Đảng bộ trực thuộc thứ hai của Tỉnh ủy Thanh Hóa (sau Đảng bộ huyện Quan Sơn) tổ chức thành công đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Cẩm Thủy đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện thắng lợi 27/27 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 15,01% đạt mục tiêu nghị quyết; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 ước đạt 642,2 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 38,3 triệu đồng, vượt 9,4% so với mục tiêu nghị quyết và gấp 1,7 lần năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,9% năm 2015 xuống còn 2,71% năm 2019 (bình quân giảm 2,28%/năm); Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai với cách làm sáng tạo, đã có gần 50% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gấp 2 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Giai đoạn 2015-2019 kết nạp được 875 đảng viên, bình quân 175 đảng viên/năm, vượt mục tiêu nghị quyết. Công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được thực hiện chặt chẽ; hằng năm có từ 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển”, bước vào nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ huyện Cẩm Thủy đề ra phương hướng là: Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về mọi mặt. Phát huy truyền thống anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Tiếp tục xác định phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng; phát triển công nghiệp, dịch vụ là trọng tâm; tăng cường ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất và đời sống. Đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại hội đại biểu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 3753-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Được biết, việc chỉ định đồng chí Lê Văn Trung làm Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy căn cứ vào tình hình thực tế đội ngũ cán bộ của tỉnh và của huyện Cẩm Thủy, đồng thời thực hiện theo chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị về việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương.

Đồng chí Lê Văn Trung 40 tuổi, quê tại xã Thiệu Tâm (nay là xã Minh Tâm, H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa), có trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế chính trị, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được bổ nhiệm làm Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy, đồng chí Lê Văn Trung đã làm Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa từ năm 2015./.

PV (Tổng hợp)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực