Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao Quyết định điều động cán bộ

Thứ ba, 02/06/2020 19:09
(ĐCSVN) - Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh điều động, chỉ định đồng chí Trương Quốc Lâm, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 11; điều động, bổ nhiệm đồng chí Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy quận 11 làm Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Chiều 2/6, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thu Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP điều động, chỉ định đồng chí Trương Quốc Lâm, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 11 từ ngày 1/6.

 
 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Trương Quốc Lâm (giữa) làm Bí thư Quận ủy quận 11. (Ảnh:  Thu Hường/sggp.vn)

Đồng chí Trương Quốc Lâm sinh năm 1975 tại Long An; trình độ: Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tưởng, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được điều động làm Bí thư Quận ủy quận 11, đồng chí Trương Quốc Lâm là Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Lễ trao Quyết định, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, Thành ủy ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu của đồng chí Trương Quốc Lâm qua các nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn, đồng chí Trương Quốc Lâm ở cương vị mới sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận, sớm nắm bắt tình hình nhân dân quận 11; tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ quận 11, chuẩn bị thật tốt nội dung và nhân sự cho Đại hội Đảng bộ quận sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng mong muốn tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 11 tiếp tục đồng hành, chung tay chung sức cùng tân Bí thư quận thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trương Quốc Lâm cho biết bản thân sẽ cố gắng hết sức để cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 11 hoàn thành nhiệm vụ được giao.

* Cùng ngày đồng chí  Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh đã trao Quyết định Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy quận 11 làm Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh từ ngày 1/6.

Đồng chí Ngô Văn Luận sinh năm 1962 tại Quảng Ninh; trình độ: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi làm Bí thư Quận ủy quận 11, đồng chí Ngô Văn Luận từng giữ chức Phó Bí thư Quận ủy quận 11; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Bình Thạnh.

 
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Ngô Văn Luận làm Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM. (Ảnh: Thu Hường/sgpgp.vn) 

Phát biểu tại lễ trao quyết định, đồng chí Nguyễn Thị Lệ thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy  ghi nhận quá trình công tác, cũng như những đóng góp của đồng chí Ngô Văn Luận trong thời gian qua. Khi còn là Bí thư Quận ủy quận 11, đồng chí Ngô Văn Luận luôn chủ động, sáng tạo, phát huy hết trách nhiệm của mình để xây dựng và phát triển quận 11. Với tinh thần làm việc nhiệt huyết ấy, đồng chí Nguyễn Thị Lệ tin tưởng khi làm Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Ngô Văn Luận sẽ phát huy được vai trò của mình ở vị trí mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cùng xây dựng tập thể Ban Dân vận vững mạnh hơn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Ngô Văn Luận cảm ơn Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy Thành phố đã tạo điều kiện để đồng chí được công tác tại Ban Dân vận Thành ủy. Đồng chí Ngô Văn Luận mong trong thời gian tới, lãnh đạo và tập thể Ban Dân vận Thành ủy sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ đồng chí sớm nắm bắt công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

An Nhiên
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực