Thống nhất chủ đề công tác năm 2020 là “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Thứ hai, 23/12/2019 23:21
(ĐCSVN) - Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ hai, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra ngày 23/12 tại Hà Nội đã thống nhất chủ đề công tác năm 2020 là “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.
Theo Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn, Hội nghị lần này là bước triển khai quan trọng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024 với việc đóng góp ý kiến vào: Báo cáo công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019, chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII; Kế hoạch học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội; Quy chế hoạt động; Chương trình làm việc toàn khóa của Ủy ban Trung ương Hội khóa VIII; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra Trung ương Hội.

Đóng góp ý kiến vào các nội dung, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Thức cho rằng, Trung ương Hội cần có giải pháp phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp, thu hút, tập hợp hội viên thanh niên trong các khu nhà trọ, khu lưu trú; có phương án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đặc biệt là mời đội ngũ chuyên gia tư vấn.

 
Quang cảnh Hội nghị 

Cùng quan tâm đến việc hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mán Thầu, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai Giàng Seo Châu mong muốn, Trung ương Hội cần có những giải pháp hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, đ tiêu thụ sản phẩm do thanh niên làm ra.

Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Lâm Đồng Phan Thanh Sang kiến nghị, cần xúc tiến thành lập các Câu lạc bộ khởi nghiệp tại địa phương và hỗ trợ thanh niên trong lập thân, lập nghiệp và đổi mới sáng tạo. Các cấp Hội nên kết nối, đi đến ký kết hợp tác giữa siêu thị và các doanh nghiệp khởi nghiệp của thanh niên để tiêu thụ, tìm "đầu ra" cho sản phẩm.

Truyền đạo Vũ Tuấn Anh, thành viên Ban điều hành Ủy ban Thanh thiếu nhi, Quản nhiệm Hội Thánh Sông Ân Điển và Mỹ Đình, Tổng hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) bày tỏ, hoạt động của thanh niên tôn giáo có sự đồng hành của các cơ quan đoàn thể để thanh niên tôn giáo tích cực chung tay, góp sức xây dựng đất nước.

Nhấn mạnh Hội LHTN Việt Nam là một tổ chức xã hội rộng rãi của các tổ chức thanh niên và các tầng lớp thanh niên, phát biểu tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc gợi ý, Hội LHTN Việt Nam phải liên kết các cá nhân tiêu biểu vào tổ chức Hội; định hướng dẫn dắt, mở rộng nguồn lực, truyền cảm xã hội, tạo động lực và điều kiện cho thanh niên dấn thân, đóng góp cho gia đình, cho Tổ quốc… 

Bên cạnh tăng cường nguồn lực từ thanh niên, phát huy sức trẻ trong xây dựng những công trình, phần việc thanh niên, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương cho rằng, cần nâng cao chất lượng cán bộ Hội, nhất là cán bộ hội chuyên trách; giữ vững định hướng chính trị của tổ chức Đoàn nhưng vẫn giữ bản sắc của Hội.

leftcenterrightdel
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc trao cờ thi đua xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019 cho các đơn vị 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam tiếp tục cho ý kiến để phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" gắn với địa chỉ cụ thể, mang lại giá trị cho cộng đồng và có những sản phẩm giá trị;  phát huy vai trò của Hội, sự kết hợp, cơ chế phối hợp giữa các Hội thành viên, phát huy nguồn lực, xung kích, sáng tạo trong từng nhóm công việc, vai trò của các cá nhân tiêu biểu để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, phát huy tối đa tinh thần sáng tạo của thanh niên để hiến kế xây dựng đất nước.

Hội nghị thống nhất chủ đề công tác năm 2020 là “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, xác định triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Tổ chức học tập, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam; đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung cách thức tổ chức triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Hội; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên tập thể của Hội…

Dịp này, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 19 đơn vị; trao Bằng khen xuất sắc cho 44 đơn vị và tặng Bằng khen cho 7 đơn vị tiên tiến công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019.

Minh Châu
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực