Tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 5

Thứ sáu, 26/06/2020 17:36
(ĐCSVN) - Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Mặc dù vừa tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, song công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đã được Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tập trung chỉ đạo thực hiện có chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương,

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Sáng 26/6, tại Đà Nẵng, Đoàn công tác của Quân uỷ Trung ương do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025 và làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo 11 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5 và các đồng chí Đảng ủy viên Quân khu.

Tại Hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Quân khu - Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025; Tổng cục Chính trị báo cáo kết quả thẩm định công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ X và phát biểu của các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và lãnh đạo các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Mặc dù vừa tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, song công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đã được Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng, theo đúng tiến độ đề ra. Dự thảo Báo cáo Chính trị và các văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ X đã quán triệt, thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, nội dung bảo đảm chặt chẽ, toàn diện và có tính chiến đấu cao. Đây sẽ là cơ sở để Đại hội Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp.

Đồng chí Bộ trưởng lưu ý thời gian từ nay đến khi tổ chức Đại hội không còn dài, trong khi phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ; yêu cầu Đảng ủy Quân khu tiếp thu đầy đủ nội dung thẩm định của Tổng cục Chính trị, các ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng tại Hội nghị để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện, kế hoạch cho đồng bộ, thống nhất; tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí trong Đoàn công tác của Quân uỷ Trung ương đã có cuộc gặp gỡ, làm việc với các đồng chí lãnh đạo, chính quyền các địa phương trên địa bàn Quân khu 5.

 Quang cảnh Hội nghị.

Tại cuộc gặp, đồng chí Ngô Xuân Lịch đã nghe lãnh đạo các địa phương phản ánh công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn; đồng thời đề xuất với Đoàn công tác của Quân uỷ Trung ương những nội dung, giải pháp cần thiết để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong thời gian tới.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch thay mặt Đoàn công tác bày tỏ vui mừng về những thành tựu của các địa phương thời gian qua; đồng thời cảm ơn cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn đã ủng hộ, giúp đỡ Quân đội nói chung và lực lượng vũ trang Quân khu 5 nói riêng trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương nhấn mạnh: Những năm qua, địa bàn Quân khu 5 tuy gặp rất nhiều khó khăn, nhất là bị dịch bệnh, hạn hán, lũ lụt tàn phá nặng nề, nhưng quân và dân các dân tộc trên địa bàn Quân khu 5 đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu trên tất cả các mặt. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường.

Bộ trưởng cảm ơn cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn Quân khu đã đoàn kết, phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ để lực lượng vũ trang Quân khu 5 và các đơn vị của Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các lực lượng trên địa bàn, chủ động nắm, phân tích, dự báo chính xác diễn biến tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho Đảng, Nhà nước những chủ trương lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng “thế trận lòng dân”, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, xây dựng địa bàn Khu 5 ngày càng giàu đẹp, văn minh; tiếp tục quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện hơn nữa cho lực lượng vũ trang Quân khu 5 và các đơn vị của Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Tin, ảnh: Đình Tăng
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực