Tiếp tục xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại

Thứ tư, 15/07/2020 23:39
(ĐCSVN) – Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an cách mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Trong 3 ngày từ 13 -15/7, Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Đại hội có đồng chí Phan Văn Sáu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công an và 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cho cấp ủy các cấp, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nổi bật là, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị mở nhiều cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các điểm phức tạp về trật tự xã hội; tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm, kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiềm chế, kéo giảm. Ngoài ra, Đảng ủy Công an tỉnh còn tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cũng có nhiều đổi mới tích cực.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công an tỉnh đề ra 15 chỉ tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm để đơn vị thực hiện trong; trong đó, xác định không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, phá hoại, khủng bố và các tình huống đột xuất, bất ngờ về chính trị trên địa bàn; kéo giảm tình hình tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu băng, nhóm; tiếp tục kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

 Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những thành tích Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an cách mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy theo chủ trương của Bộ Chính trị, của Đảng ủy Công an Trung ương, bảo đảm đúng phương châm “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Đặc biệt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 22 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV. Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Sóc Trăng./.

Tin, ảnh: Thanh Nam
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực