Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ quậnThanh Khê (TP. Đà Nẵng) nhiệm kỳ 2020 -2025

Thứ sáu, 12/06/2020 11:20
(ĐCSVN) – Sáng 12/6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã chính thức được khai mạc. Đây là đại hội điểm được Đảng bộ TP, Đà Nẵng chọn và trực tiếp chỉ đạo để rút kinh nghiệm, nhân rộng tại các đảng bộ cấp trên cơ sở của TP trong thời gian tới.
Bí thư Quận uỷ Thanh Khê Ngô Xuân Thắng phát biểu khai mạc Đại hội. 

 Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng đã đến dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có 285 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 7.500 đảng viên đến từ 43 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận uỷ Thanh Khê hiện nay.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Ngô Xuân Thắng, Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ Thanh Khê (khoá XI) cho biết, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ quận Thanh Khê nhiệm kỳ qua diễn ra trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự quyết tâm chính trị cao nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành uỷ, Đảng bộ quận Thanh Khê đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; sự nhất trí, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, Thanh Khê đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự phát triển chung của TP Đà Nẵng.

Trong các kết quả quan trọng đó, đáng chú ý là Thanh Khê đã hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; đồng thời giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống nhân nhân, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, hoạt động hiệu quả.

Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, quản lý đô thị trên địa bàn có nhiều kết quả tích cực. Công tác giáo dục, đào tạo tiếp tục được quan tâm đầu tư, đổi mới. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, cổ động trực quan được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh nhiệm kỳ qua được Đảng bộ quận Thanh Khê quan tâm đúng mức. Quận uỷ đã tổ chức quán triệt kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng và triển khai Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đảng bộ quận giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo”. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với các quy định của Trung ương, Thành uỷ, Quận uỷ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) ngày càng đi vào nền nếp, trở thành công việc thường xuyên của nhiều tổ chức và cá nhân. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở và nâng cao chất lượng đảng viên được thực hiện đồng bộ.

 Quang cảnh Đại hội sáng 12/6/2020.

Về phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Quận uỷ Thanh Khê Ngô Xuân Thắng cho biết, Đảng bộ quận sẽ tiếp tục tập trung phát huy truyền thống anh hùng cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đảm bảo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong tình hình mới. Tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhất là ngành thương mại, dịch vụ, đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng, tái thiết đô thị, xây dựng đời sống văn hoá- xã hội văn minh, hiện đại, môi trường sinh thái xanh- sạch- đẹp. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Chú trọng phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong Nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị- trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo chương trình làm việc, đại hội sẽ diễn ra đến hết buổi sáng ngày 13/6/2020. Theo đó, tại đại hội, ngoài các nội dung kiểm điểm, đánh giá kết quả và nguyên nhân kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Thanh Khê lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) và xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thành uỷ Đà Nẵng; thảo luận, góp ý vào dự thảo Chương trình hành động; góp ý Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội XXII của Đảng bộ TP Đà Nẵng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Khê khoá XII, nhiệm kỳ 2020-2025, lấy phiếu giới thiệu Bí thư Quận uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên…/.

Tin, ảnh: Đình Tăng
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực