Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng)

Thứ sáu, 22/05/2020 22:16
(ĐCSVN) - Ngày 22/5, Đảng bộ Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng) đã tổ chức thành công Đại hội đảng viên, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Đảng ủy Quân sự tỉnh Sóc Trăng chọn thí điểm chỉ đạo trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Phòng Kỹ thuật đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới và Cuộc vận động 50. Lãnh đạo quản lý tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, cơ sở kỹ thuật, khai thác, bảo quản, bảo dưỡng, sữa chữa, niêm cất, tăng hạn sử dụng, từ đó giữ vững hệ số kỹ thuật của từng chủng loại do đơn vị quản lý, trong đó, có 7/7 nhà kho của tỉnh và 11/11 nhà kho các huyện, thị xã, thành phố được quân khu công nhận nhà kho đạt tiêu chuẩn.

Ngoài ra, Đảng bộ còn tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội về công tác chính sách hậu phương quân đội, khuyến khích động viên cán bộ, chiến sĩ đóng góp vào quỹ do trên phát động được 360 triệu đồng; quan tâm giúp đỡ gia đình cán bộ, chiến sĩ gặp khó khăn, đề nghị cấp trên hỗ trợ xây dựng 2 căn “Nhà đồng đội” cho cán bộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp cán bộ yên tâm công tác.

Công tác hậu cần, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị luôn được chú trọng. Kết quả sản xuất phân tán qua các nguồn chăn nuôi, trồng trọt thu được trên 400 triệu đồng, cải thiện đời sống cho bộ đội, góp phần hoàn thành 100% chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đề ra.

Ban Chấp hành khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Phòng Kỹ thuật đã xác định 7 chỉ tiêu và một số chủ trương, biện pháp để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

 Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí; Thiếu tá Nguyễn Văn Hường, Phó Chủ nhiệm được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, Đại hội bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp theo đúng quy định về tiêu chuẩn, số lượng./.

Tin, ảnh: Thanh Nam
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực