Tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Thứ tư, 12/02/2020 14:51
(ĐCSVN) - Ngày 12/2, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở khối các cơ quan của Đảng bộ quận Ba Đình. 100% bí thư đảng ủy, đảng bộ cơ sở khối cơ quan, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp, hiệp hội thuộc Đảng bộ quận đã tới dự học tập kinh nghiệm.
leftcenterrightdel
 Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến (thứ 2 từ trái sang) thay mặt Đảng bộ quận chúc mừng Đại hội. (Ảnh:TA)

Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hiện có 11 chi bộ trực thuộc với 205 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bệnh viện đã thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, bao gồm các nhiệm vụ chính trị như: Khám chữa bệnh, đào tạo chuyên môn, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, chăm sóc sức khỏe sinh sản cộng đồng, hợp tác quốc tế và quản lý kinh tế. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp 45 đảng viên mới.

5 năm qua, Bệnh viện đã khám và điều trị cho hơn 3,5 triệu lượt người, trong đó có nhiều ca bệnh khó, hiếm gặp đã được điều trị thành công. Năm 2019, Bệnh viện cũng trở thành Bệnh viện công đầu tiên trên cả nước thực hiện thành công kỹ thuật phẫu thuật can thiệp bào thai cho thai phụ có song thai mắc hội chứng truyền máu và hội chứng dải xơ buồng ối...

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ khám, chữa bệnh, Bệnh viện cũng thực hiện chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật chuyên môn sản, phụ khoa cho 25 bệnh viện, 4 nhà hộ sinh, 30 trung tâm y tế tuyến quận, huyện, thị xã của thành phố và 5 tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc. Đảng bộ Bệnh viện hằng năm được xếp loại trong sạch, vững mạnh; riêng hai năm 2018, 2019 đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ bệnh viện xác định 10 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, phấn đấu xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có uy tín và phát triển ngang tầm khu vực và thế giới; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp 50 đảng viên...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Duy Ánh, Bí thư Đảng ủy khóa V, Giám đốc Bệnh viện tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa VI./.

Phương Thảo
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực