Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ đoàn thể TP. Dĩ An

Thứ tư, 26/02/2020 21:37
(ĐCSVN) - Đại hội điểm Chi bộ đoàn thể TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương là đại hội điểm rút kinh nghiệm cho 37 chi bộ cơ sở tại TP.Dĩ An. Đại hội đã diễn ra theo đúng quy trình, văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học.
Lãnh đạo TP.Dĩ An tặng hoa chúc mừng ĐH Chi bộ đoàn thể TP.Dĩ An khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 

Chiều 26/2, Chi bộ đoàn thể TP. Dĩ An tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội (ĐH) lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, tại ĐH, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐH đề ra là: Đẩy mạnh các hoạt động thi đua yêu nước, xây dựng mô hình tập hợp hội viên đoàn viên bền vững, phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới xây dựng phong trào vững mạnh góp phần xây dựng TP. Dĩ An văn minh, hiện đại.

ĐH đã bầu ra cấp ủy Chi bộ đoàn thể TP. Dĩ An gồm 03 đồng chí, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực lãnh đạo, tiêu biểu cho đảng viên trong chi bộ, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Hồng Gấm, Chủ tịch Hội LHPN TP.Dĩ An tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ đoàn thể TP. Dĩ An khoá XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Được biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đoàn thể TP. Dĩ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XIV đề ra; Kịp thời quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Thị ủy tổ chức triển khai và phân công đảng viên thực hiện, từ đó góp phần nâng cao vai trò của Chi bộ trong lãnh đạo toàn diện và phân công đảng viên thực hiện nhiệm vụ.

Công tác phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ đạt 150% chỉ tiêu giao; 100% đảng viên đạt chuẩn trình độ chức danh đang đảm nhận (chỉ tiêu là 90%); Hàng năm, số lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100% (chỉ tiêu Nghị quyết 90%), trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc đạt từ 15% - 20%; 100% cơ quan, đơn vị trong Chi bộ đều đạt cơ quan an toàn về an ninh, trật tự và đơn vị văn hóa hàng năm, thực hiện tốt quy chế dân chủ; Chi bộ 5 năm liền được công nhận là Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Trong nhiệm kỳ, có 2/3 cơ quan trong Chi bộ được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương lao động hạng III./.

MP
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực