TP Hải Dương: Khen thưởng điển hình trong công tác tổ chức đại hội Đảng

Thứ tư, 15/07/2020 17:02
(ĐCSVN) - Tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Dương lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy khen thưởng 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố.
leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê  Đình Long phát biểu tại Hội nghị -  Ảnh: Thành Chung

Chiều tối 14/7, Thành ủy Hải Dương tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025; biểu dương các tập thể, cá nhân trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội điểm cấp trên cơ sở.

Các đồng chí: Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh đã tới dự.

Theo báo cáo tại hội nghị, để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hải Dương đã chuẩn bị các văn kiện trình đại hội kỹ lưỡng, bảo đảm các yêu cầu đề ra. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXII nhiệm kỳ 2015-2020 đã tập trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm của cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy trình. Đại hội đã nhất trí với đề án nhân sự do Ban Chấp hành khóa XXII chuẩn bị, bầu 1 lần đủ 41 Ủy viên Ban Chấp hành với số phiếu tập trung cao, đúng cơ cấu. Đại hội cũng đã bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy và bầu 1 lần đủ 37 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII…

leftcenterrightdel
Thành ủy Hải Dương khen thưởng 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII - Ảnh: Thành Chung 

Đặc biệt, trong thời gian qua để chủ động phòng chống dịch bệnh, thành phố đã thành lập 2 đội cơ động cấp thành phố, 25 đội tuyến xã, phường, 33 chốt kiểm soát dịch bệnh và tham gia 7 chốt cấp tỉnh; trang bị 1.040 bộ trang phục bảo hộ cho thành viên đội cơ động chống dịch. Các lực lượng đã xử phạt 502 trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19.

Thành phố Hải Dương đã tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ gần 20 tỷ đồng cho hơn 13.600 người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người lao động không có hợp đồng lao động; rà soát, thẩm định 1.903 hồ sơ hộ kinh doanh có thu nhập dưới 100 triệu đồng để đề nghị hỗ trợ. Vận động, kêu gọi các đơn vị, cá nhân ủng hộ phòng chống dịch với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng và 2,5 tấn gạo.

leftcenterrightdel
UBND TP Hải Dương tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19  - Ảnh: Thành Chung

Tại Hội nghị, Thành ủy khen thưởng 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII; UBND thành phố Hải Dương tặng giấy khen cho 15 tập thể, 6 cá nhân điển hình trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19./.

Hoàng Linh - Thành Chung
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực