Tuổi trẻ cả nước hướng về Ngày sinh nhật Bác

Thứ sáu, 15/05/2020 19:42
(ĐCSVN) - Nhiều các hoạt động của tuổi trẻ cả nước đã và đang diễn ra sôi nổi trong những ngày qua để chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp và Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Trần Thị Trúc Quỳnh trao bằng khen cho các đảng viên và thanh niên tiên tiến. (Ảnh: Báo Lâm Đồng online)

*Tại tỉnh Lâm Đồng, ngày 14/5, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức “Diễn đàn Tuổi trẻ Lâm Đồng sắt son niềm tin với Đảng” và tuyên dương 90 đảng viên trẻ và thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Diễn đàn là dịp phát hiện, biểu dương các đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác, là nơi để đảng viên trẻ tiêu biểu gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa và ảnh hưởng tích cực tới thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Từ đó, tạo sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền với việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể và toàn xã hội về thanh niên và công tác thanh niên để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng phát triển vững chắc, hoạt động có hiệu quả, chất lượng chính trị của đoàn viên từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; đóng góp tích cực cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tại diễn đàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã tuyên dương 90 đảng viên trẻ và thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

*Tại tỉnh Thanh Hóa, sáng 15/5, Thành đoàn TP Thanh Hóa tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại lễ dâng hương, cán bộ đoàn chủ chốt của TP Thanh Hóa đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời báo công với Bác về những thành tích nổi bật mà tuổi trẻ thành phố đã đạt được. Những năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo được các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội của TP Thanh Hóa triển khai rộng khắp, đem lại hiệu quả thiết thực. Từ thực tiễn công tác Đoàn - Hội - Đội, hằng năm đã có nhiều công trình thanh niên, phần việc thanh niên được triển khai thực hiện, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo thanh, thiếu nhi. Thông qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương đội viên, thanh niên tiên tiến, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội ngày càng lớn mạnh.

Phát huy truyền thống, tuổi trẻ TP Thanh Hóa nguyện quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương, đất nước, qua đó góp phần xây dựng TP Thanh Hóa ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của cả tỉnh.

 Thành Đoàn TP Thanh Hóa báo công với Bác. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

* Thành Đoàn Đà Nẵng vừa phát động đoàn viên, thanh niên thành phố đợt thi đua lập thành tích chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). Đợt hoạt động này bắt đầu từ ngày 15/5/2020 đến hết ngày 31/5/2020.

Theo đó, trong đợt hoạt động này các tổ chức Đoàn phát động đoàn viên tham gia các hoạt động chính gồm: Tổ chức ít nhất một hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác; tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền 2 chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức “Hành trình theo dấu chân lãnh tụ”, “Hành trình tôi yêu Tổ quốc”, “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ” và tổ chức dâng hương, báo công Bác kết hợp nói chuyện găp gỡ, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, các điển hình học tập và làm theo Bác; thực hiện các mô hình hoặc giải pháp triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018-2022; chỉ đạo 100% chi đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc tổ chức sinh hoạt chi đoàn với chủ đề “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”; đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, giới thiệu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái Đoàn Thị Thanh Tâm trao giải Nhất cho thí sinh Dương Quốc Bảo, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. (Ảnh: tienphong.vn) 

* Trước đó, chiều 12/5, Tỉnh Đoàn Yên Bái phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2020.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên máy tính hoặc điện thoại thông minh từ trung tuần tháng 3 và kết thúc vào ngày 30/4/2020. Ban Tổ chức đã nhận được trên 8.600 bài dự thi của đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh; trong đó, Thành đoàn Yên Bái có trên 5.000 đoàn viên thanh niên tham dự cuộc thi và cũng là đơn vị có nhiều thí sinh dự thi nhất. 

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã giải Nhất cho thí sinh Dương Bảo Quốc - tổ 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên; trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các thí sinh. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao giải phụ cho thí sinh nhỏ tuổi nhất tham dự Cuộc thi và 2 giải tập thể cho Thành Đoàn Yên Bái là đơn vị có nhiều thí sinh tham dự  Cuộc thi và Huyện Đoàn Yên Bình là đơn vị có nhiều bài thi chất lượng.

Cùng ngày, Tỉnh đoàn Phú Thọ tổ chức Chương trình báo công dâng Bác tại Khu Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng.

Đoàn đã thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo cáo những thành tích đạt được, khẳng định Tuổi trẻ Phú Thọ không ngừng nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lý tưởng sống; phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc và quê hương đất Tổ, đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng xây dựng Phú Thọ ngày càng giàu đẹp hơn, xứng đáng với niềm tin yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau lễ dâng hương, Đoàn đã tham quan Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - nơi Người đã ở và làm việc; trồng cây lưu niệm tại khuôn viên khu di tích.

Trong dịp này, Tỉnh Đoàn đã khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại xã Tiêu Sơn, công trình “Hàng cây thanh niên” tại xã Ca Đình./.

ĐP (Tổng hợp)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực