Vĩnh Phúc: Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở bảo đảm đúng theo quy định

Thứ sáu, 20/03/2020 11:41
(ĐCSVN) - Qua các đại hội điểm được tổ chức thành công cho thấy công tác chuẩn bị và triển khai Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được thực hiện bài bản, đáp ứng tinh thần Chỉ thị của Trung ương và các hướng dẫn của Tỉnh ủy.
leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hội Hợp nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Dương Hà 

* Ngày 19/3, Đảng bộ phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và thí điểm bầu bí thư cấp ủy trực tiếp tại đại hội của thành phố Vĩnh Yên.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Hội Hợp chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt được những thành tựu quan trọng, thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội đều đạt, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 15,8%.

Cơ sở vật chất, hạ tầng đô thị được đầu tư mạnh theo hướng hiện đại; 80% đường giao thông của phường được trải nhựa, từng bước hình thành các khu dân cư đô thị hiện đại...

Thảo luận tại Đại hội, các đại biểu tập trung làm rõ hơn một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp thiết thực để thực hiện hiệu quả các mục tiêu Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra như: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân đạt từ 16-17%/năm; tổng giá trị sản xuất của địa phương đạt hơn 4.600 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,5%; hằng năm kết nạp 18 đảng viên mới trở lên...

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Hợp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Tuấn Hải, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hội Hợp tái đắc cử Bí thư Đảng ủy phường Hội Hợp nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

* Cũng trong ngày 19/3, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Duy Phiên lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) và bầu Bí thư cấp ủy trực tiếp tại Đại hội.

leftcenterrightdel
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Trường Khanh 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Duy Phiên đã phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII đề ra. Đến nay, bộ mặt nông thôn của xã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 14,2%/năm (vượt 1,5% so với mục tiêu đại hội), thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 48 triệu đồng/người/năm, vượt 22% so với mục tiêu đại hội, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác xây dựng Đảng toàn diện. Chính vì vậy, 5 năm qua, Đảng bộ xã Duy Phiên liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; hàng năm có 80% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thống nhất mục tiêu phấn đấu nhịp độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt từ 12 – 13%; giá trị sản phẩm bình quân đạt trên 95 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt từ 70-80 triệu đồng/người/năm; 100% các trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%; 85% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém; Đảng bộ giữ vững danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; đồng chí Vũ Xuân Long, Bí thư Đảng ủy xã khóa XXII được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu đồng thuận cao; đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Tại các cuộc họp rút kinh nghiệm ngay sau Đại hội Đảng bộ phường Hội Hợp lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Duy Phiên lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 19/3/2020, lãnh đạo Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương và Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của hai đơn vị đã đáp ứng tinh thần Chỉ thị của Trung ương và các hướng dẫn của Tỉnh ủy.  Các nội dung, công tác tổ chức, điều hành, chương trình được các địa phương chuẩn bị kỹ theo quy định; đặc biệt, phần thảo luận được thực hiện nghiêm túc, nội dung tham gia sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

Từ kinh nghiệm, bài học rút ra sau Đại hội của Đảng bộ phường Hội Hợp và Đảng bộ xã Duy Phiên, các xã, phường... trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và huyện Tam Dương tập trung công tác chuẩn bị và triển khai Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở bảo đảm đúng theo quy định, chỉ đạo xử lý tốt các tình huống phát sinh trước, trong và sau Đại hội; tổ chức tốt việc điều hành trong Đại hội, tránh để xảy ra những sai sót...

Tính đến ngày 12/3/2020, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 2.107/2.734 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội Đảng, đạt tỷ lệ 77%. Trong đó, có hai đơn vị là Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên và Đảng bộ Công an tỉnh đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc.

Theo kế hoạch, trong quý I/2020, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội Đảng./.

Lam Anh (tổng hợp)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực