Xây dựng Đảng bộ Quân khu 1 trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Thứ sáu, 07/08/2020 11:51
(ĐCSVN) - ​Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân khu 1 xác định, sẽ tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu lên một bước mới; không ngừng nâng cao năng lực làm tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quân sự các cấp trong quân khu...

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”, ngày 06/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 1 lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

leftcenterrightdel

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.
(Ảnh: Hạnh Nguyên/baoquankhu1.vn)

Đại hội đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quân khu đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương; Bộ Quốc phòng, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV đề ra và nhiệm vụ đột xuất Bộ quốc phòng giao, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn quân khu tập trung nhiều nguồn lực cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu được nâng lên toàn diện. Đảng bộ tập trung lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu tham gia hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; xây dựng cơ sở chính trị địa phương; xây dựng nông thôn mới; chất lượng huấn luyện, diễn tập, nhất là diễn tập tác chiến hiệp đồng quân binh chủng, tác chiến khu vực phòng thủ được nâng lên.

 Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân khu 1 xác định, sẽ tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu lên một bước mới; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến sát với yêu cầu nhiệm vụ; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của Bộ theo từng phương án; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai; không ngừng nâng cao năng lực làm tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quân sự các cấp trong quân khu; tiếp tục nhân rộng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

 Để hoàn thành tốt, xuất sắc những nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực công tác quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân khu 1 xác định tập trung vào 3 khâu đột phá là: Nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ, sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự và đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

 Đại hội cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp chất lượng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, tâm huyết của các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân khu đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” và xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

 Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ Quân khu 1 cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; chỉ đạo chặt chẽ công tác huấn luyện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; tăng cường tình hữu nghị biên giới kết hợp với phòng thủ vững chắc, không để bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương để làm tốt công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; xây dựng đảng bộ Quân khu vững mạnh về tư tưởng, chính trị và đạo đức...

 Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng điều lệ và đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác phòng, chống dịch COVID-19, Đại hội đã  bầu Trung tướng Dương Đình Thông tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu nhiệm kỳ 2020 -2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 12 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. ./.

Nguyễn Liên - Mạnh Hùng
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực