Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, giỏi kinh doanh

Thứ hai, 15/06/2020 10:02
(ĐCSVN)- Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ doạnh nghiêp ngoài nhà nước phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, giỏi kinh doanh, năng động, sáng tạo, tâm huyết, đầu tàu trong mọi công việc; vận động chủ doanh nghiệp bảo đảm, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động.
Đại hội Đảng bô%3ḅ DNNNN TP.Vũng Tàu.  

Ngày 14/6, Đảng bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước (DNNNN) TP.Vũng Tàu (Đảng bô%3ḅ TP.Vũng Tàu) đã tổ chức Đại hôi Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiêm kỳ 2020-2025, Đảng bô%3ḅ đăt mục tiêu 100% đảng viên hoàn thành nhiê%3ḅm vụ; phấn đấu thành lập mới 10 chi bô%3ḅ, kết nạp 70 đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bô%3ḅ, đảng viên gương mẫu, giỏi kinh doanh, năng đô%3ḅng, sáng tạo, tâm huyết, đầu tàu trong mọi công việc; vận động chủ doanh nghiệp bảo đảm, thực hiện đầy đủ chế đô%3ḅ, chính sách đối với người lao đông.

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bô%3ḅ DNNNN TP.Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Bùi, Bí thư Đảng ủy DNNNN TP.Vũng Tàu nhiê%3ḅm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiê%3ḅm kỳ 2020-2025.

Đảng bô%3ḅ DNNNN TP.Vũng Tàu được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 16/6/2016, với 7 chi bô%3ḅ trực thuộc và 99 đảng viên. Đến nay, Đảng bô%3ḅ có 36 chi bô%3ḅ với 431 đảng viên, đang làm việc tại 148 doanh nghiệp trên địa bàn TP.Vũng Tàu, trong đó có 95 đảng viên là chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp. Hằng năm, các doanh nghiệp thuộc Đảng bô%3ḅ đóng góp hàng trăm tỷ đồng vào ngân sách địa phương, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động.

Sau 4 năm thành lập và đi vào hoạt đô%3ḅng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bô%3ḅ DNNNN, các nhiiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2016-2020 cơ bản hoàn thành, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động đối với việc thành lập tổ chức Đảng và phát triển đảng viên. Đảng bô%3ḅđã thành lập mới 15 chi bô%3ḅ doanh nghiệp, kết nạp được 54 đảng viên.

*Cùng ngày, Đảng bộ Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 với 105 đảng viên tham dự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí, đồng chí Đặng Thị Kim Chi được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Cụ thể là việc phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước vượt chỉ tiêu đề ra. Khi mới thành lập, Đảng bộ có 41 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc. Đến nay, Đảng bộ có tổng cộng 126 đảng viên đang sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc. Trong đó có 54 đảng viên đang làm việc tại 27 doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã cử 118 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng lý luận dành cho đối tượng kết nạp Đảng, trong đó đã phát triển 16 đảng viên mới làm việc tại các doanh nghiệp.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đã đề ra mục tiêu thành lập từ 2-3 tổ chức cơ sở Đảng, kết nạp từ 20 đảng viên trở lên; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, từ 90% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ…/.

Tin, ảnh: Minh Phúc
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực