Xây dựng Quận 9 ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển

Thứ tư, 05/08/2020 17:03
(ĐCSVN) - Ngày 5/8, Đảng bộ Quận 9 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 256 đại biểu đại diện cho 7.000 đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội diễn trong bối cảnh cả hệ thống chính trị và Nhân dân TP đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở lại, vừa duy trì ổn định phát triển kinh tế - xã hội. 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 9 lần thứ V, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Quận 9 đã đoàn kết, thống nhất, năng động sáng tạo, đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Quận 9 đã cơ bản hoàn thành 15/17 chỉ tiêu Nghị quyết. Trong đó, có một số chỉ tiêu vượt như: tổng thu ngân sách nhà nước hơn 18 ngàn tỷ đồng, đạt 204% dự toán thành phố giao, tăng bình quân 15%/năm so với dự toán; đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 1.800 tỷ đồng, trong đó bình quân hàng năm đạt hơn 370 tỷ đồng, đạt 149%; kết nạp 879 đảng viên mới, đạt 110%; hoàn thành trước 2 năm Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020 theo chuẩn mới với mức thu nhập 21 triệu đồng/người/năm.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế được giữ vững, bình quân đạt 10,6%/năm, mặc dù từ đầu năm 2020 đến nay có giảm do ảnh hưởng chung của đại dịch COVID-19, nhưng vẫn đạt so với chỉ tiêu và đảm bảo theo đúng định hướng “dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp đô thị” mà Nghị quyết đề ra. Trong đó, thương mại - dịch vụ tiếp tục là ngành kinh tế chủ lực, chiếm 61,5%, kế đến là công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 38%. Các tiềm năng, thế mạnh đã được Quận 9 tập trung phát triển như: lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ vận tải kho bãi, may mặc, dệt, giày da, sản xuất mặt hàng gỗ,...

Các đại biểu tham dự Đại hội 

Với nhiều giải pháp hiệu quả trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 17%/năm, số vốn đăng ký tăng 6,2%/năm. Đến nay, Quận 9 có hơn 9.000 doanh nghiệp với số vốn đăng ký hơn 100 ngàn tỷ đồng và giải quyết việc làm cho hơn 67 ngàn lao động. Trong đó, riêng Khu Công nghệ cao đã giải quyết việc làm cho hơn 45 ngàn lao động. 

Đặc biệt, Quận đã phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xây dựng không phép, sai phép. Từ 125 vụ năm 2017, giảm còn 92 vụ năm 2019 và tháng 6 đầu năm 2020 chỉ còn 21 vụ.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục nâng lên, hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt từ cơ sở; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Hằng năm, phạm pháp hình sự được kéo giảm, tỷ lệ điều tra phá án nâng lên, đạt trên 70%.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị luôn được chú trọng. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiều cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác như: tổ chức hội thi quay video clip “Gương sáng quanh tôi”; xây dựng chuyên trang tin điện tử “Quận 9 học tập và làm theo Bác”, các trang fan-page “Vùng bưng 6 xã”, “Tuổi trẻ Quận 9”,… đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân và được thành phố trao Giải Ba - Giải thưởng Sáng tạo thành phố năm 2019.

Hệ thống chính trị của Quận 9 không ngừng được củng cố và kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đạt yêu cầu về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị.  Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, với 264 tổ chức đảng và 243 đảng viên được kiểm tra, giám sát.

 Các đồng chí đại biểu tham quan gian trưng bày tại Đại hội 

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quận 9 đặt ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ tổng quát là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng “Quận 9 ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển” theo định hướng đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP; phát huy tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng “Dịch vụ - Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp – Nông nghiệp đô thị”; đầu tư chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển của quận đi đôi với bảo vệ môi trường, quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng gia đình hạnh phúc; giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh biểu dương, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Quận 9 đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Quận 9 được định hướng là một bộ phận của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông, là trung tâm phát triển các lĩnh vực dịch vụ, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ kỹ thuật cao... đây sẽ là điều kiện vô cùng thuận lợi để thúc đẩy kinh tế - văn hóa-xã hội của Quận 9 phát triển. Tuy nhiên, cũng đặt ra không ít những khó khăn, thách thức đòi hỏi sự nhạy bén, năng động, sáng tạo đi đầu và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, Chính quyền trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong cho rằng, trên cơ sở đó, Đảng bộ Quận 9 cần có cái nhìn tổng quát, toàn diện hơn nữa về những thế mạnh, điều kiện sẵn có, cũng như những khó khăn, vướng mắc cần được tập trung tháo gỡ, nhất là ở những khâu, lĩnh vực giữ vai trò then chốt nhưng chưa có sự chuyển biến hoặc có chuyển biến nhưng còn chậm. Đồng thời, nắm kỹ các quan điểm chỉ đạo của TP, đổi mới phương thức lãnh đạo của cả hệ thống chính trị, huy động sức mạnh to lớn trong Nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xây dựng Quận 9 ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển” mà Đại hội đã xác định.

Đại hội diễn ra trong hai ngày 5 và 6/8./.

CM
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực