Rà soát, bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo đúng quy định

Thứ năm, 05/03/2020 21:37
(ĐCSVN) – Về công tác nhân sự đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội khẩn trương rà soát, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng cũng như tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo đúng quy định.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh:TA). 

Chiều 5/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố (TP) Hà Nội về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi cho biết, Đảng bộ Khối hiện có 68 tổ chức cơ sở đảng với hơn 8.700 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn; thành lập 03 tiểu ban và các tổ công tác chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc.

Đến nay, có 338/640 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022; 02 đảng bộ cơ sở là Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động TP và Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội TP đã tổ chức thành công đại hội điểm. Ngay sau đại hội điểm kết thúc, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tổ chức hội nghị với 68 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc để rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025), các tiểu ban phục vụ đại hội đã chuẩn bị chu đáo những nội dung cần thiết. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã chỉ đạo tiến hành rà soát, bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; tổ chức thành công 1 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở cho 133 đồng chí; 4 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 751 đồng chí nhằm chuẩn bị một bước cho nhân sự đại hội Đảng các cấp. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố vào đầu tháng 8-2020...

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận những nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong việc kịp thời thành lập các tiểu ban phục vụ, các tổ công tác chỉ đạo đại hội. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ rõ, công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng bộ Khối còn chậm, nhiều đơn vị còn khó khăn…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị, ngay sau khi tổ chức thành công hai đại hội điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần tổ chức ngay việc đánh giá, rút kinh nghiệm trong toàn khối. Trước ngày 15/3/2020, phải hoàn thành tổ chức đại hội cấp chi bộ, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan TP nhiệm kỳ 2020-2025 .

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng lưu ý trong công tác xây dựng văn kiện của các đảng bộ trực thuộc cần phải đảm bảo chất lượng, bám sát đặc điểm của từng cơ quan, tổ chức đảng, có sức chiến đấu cao. Riêng văn kiện của Đảng bộ Khối các cơ quan TP cần đánh giá đúng tình hình, nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng …Về công tác nhân sự đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khẩn trương rà soát, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng cũng như tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo đúng quy định.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, coi việc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn khối. Đồng thời, cần phát động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP và Đại hội lần thứ XIII của Đảng…/.

Trung Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực