Những dấu hiệu lạc quan từ các nền kinh tế ASEAN

Thứ tư, 03/03/2010 15:07
Untitled 1
 
Ảnh minh họa

(ĐCSVN) - Theo các chuyên gia, có thêm nhiều dấu hiệu cho thấy các nền kinh tế thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang trên đà phục hồi tốt. Đáng chú ý mức xuất khẩu của các nền kinh tế thành viên trong những tháng đầu năm 2010 đều có sự cải thiện, nhu cầu tiêu dùng nội địa đang tăng lên và mức dự báo tăng trưởng GDP được điều chỉnh cao hơn dự kiến ban đầu 

 

Chính phủ Xin-ga-po đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2010 lên 4,5%-6,5% so với mức dự báo trước đây là từ 3-5%. Trong tháng 1.2010, lĩnh vực sản xuất của Xin-ga-po tăng trưởng mạnh mẽ, sản lượng trung bình tăng gần 40% so với tháng 1.2009. Lĩnh vực điện tử và dược phẩm cũng gia tăng nhanh chóng và đạt các mức tăng trưởng tương ứng là 80,6% và 48,4%. Trong lĩnh vực du lịch, Ủy ban Du lịch Xin-ga-po (STB) cho biết, nước này đã đón gần 1 triệu lượt du khách, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2009.

 

Theo Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Pôn-ti-va Na-ca-xai, xuất khẩu của nước này trong tháng 1.2010 tăng trưởng nhanh nhất trong vòng 18 tháng trở lại đây nhờ sự phục hồi của các trị trường xuất khẩu quan trọng. Thái Lan cũng đạt được kết quả ấn tượng khi GDP trong quý 4/2009 tăng trưởng 5,8%, lần đầu tiên sau 4 quý tăng trưởng âm liên tiếp. Ủy ban Phát triển kinh tế - xã hội Thái Lan dự báo, tăng trưởng GDP của Thái Lan trong năm 2010 sẽ ở mức từ 3,5-4,5%, cao hơn so với mức từ 3-4% dự kiến trước đó. Dự báo xuất khẩu của Thái Lan năm 2010 có thể đạt tăng trưởng 15,5%, nhập khẩu tăng 24% và thặng dư thương mại là 11,3 tỷ USD.

 

Chính phủ Ma-lai-xi-a cũng đã ghi nhận mức tăng trưởng GDP 4,5% trong quý 3/2009, chính thức chấm dứt khủng hoảng kinh tế. Nền kinh tế Ma-lai-xi-a vượt lên sau cuộc khủng hoảng do sự gia tăng mạnh của ngành xuất khẩu. Bên cạnh đó, sức mua nội địa mạnh đã được thể hiện thông qua doanh số bán xe hơi trong nước tăng 33% vào tháng 1.2010 so với cùng kỳ năm 2009. Dự báo, tăng trưởng kinh tế năm 2010 của Ma-lai-xi-a đạt 5%.

 

Kinh tế Việt Namnhững tháng đầu năm đã hồi phục tích cực. Chính phủ Việt Nam đã khẳng định, trong tháng 1, nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi ngày càng rõ ở tất cả các ngành và lĩnh vực. Công nghiệp tăng trưởng đến 28,6%, nông nghiệp được mùa, dịch vụ, tiêu dùng nội địa phát triển tốt.  Theo báo cáo của Bộ Xây dựng Việt Nam, giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng ước thực hiện tháng 2 đạt 2.552 tỷ đồng, 2 tháng đầu năm 2010 đạt 6.412 tỷ đồng bằng 11,9% so với kế hoạch năm 2010, bằng 139,4% so với cùng kỳ năm 2009.


Tình hình thu hút vốn FDI của Việt Namđang chuyển biến tích cực. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, với 40 dự án được cấp chứng nhận đầu tư và 3 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, trong tháng 1/2010, Việt Nam đã thu hút thêm 318 triệu USD FDI, tăng 71,9% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, vốn FDI thực hiện ước tính đạt 400 triệu USD, tăng 33,3% so với cùng kỳ. Dấu hiệu phục hồi trong sản xuất kinh doanh của khu vực FDI cũng ngày một rõ rệt. Trong tháng 1/2010, nếu không kể dầu thô, các doanh nghiệp FDI xuất khẩu 2,1 tỷ USD, tăng 35,4%. Với các con số trên, các chuyên gia hy vọng, kết quả thu hút và giải ngân vốn FDI năm nay sẽ tốt hơn hẳn so với năm 2009.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực