Quyết tâm lớn, giải pháp mạnh, đồng tình của người dân

Quyết tâm lớn, giải pháp mạnh, đồng tình của người dân!

(ĐCSVN) - Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương đúng đắn, xu thế tất yếu, không thể chậm trễ và không thể đảo ngược. Tuy nhiên, đây là việc khó, nhạy cảm, phức tạp, tác động đến nhiều đối tượng nên phải tính toán kỹ lưỡng, quyết tâm lớn, giải pháp mạnh và có sự đồng tình của người dân.
Giải pháp cấp bách cho vấn đề khủng hoảng lương thực toàn cầu
Giải pháp cấp bách cho vấn đề khủng hoảng lương thực toàn cầu
(ĐCSVN) – Liên tiếp những con số thống kê về lạm phát giá lương thực được công bố, trong khi cảnh báo về nguy cơ xảy ra nạn đói tại nhiều quốc gia...
Phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng cảnh sát cơ động
Phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng cảnh sát cơ động
(ĐCSVN) - Trên chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, lực lượng cảnh sát cơ động đã lập nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước...
Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người con ưu tú của dân tộc
Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người con ưu tú của dân tộc
(ĐCSVN) - Sự nghiệp cách mạng vẻ vang, tinh thần hy sinh bất khuất, phẩm chất cách mạng cao quý, khát vọng cao cả và niềm tin không gì lay chuyển nổi...
Canh cánh nỗi lo
Canh cánh nỗi lo!

(ĐCSVN)- Hàng loạt vụ ngộ độc tập thể xảy ra trong thời gian qua khiến nhiều người nhập viện và các cơ quan chức năng liên quan phải vào cuộc. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lại một lần nữa trở thành tâm điểm khiến người dân canh cánh nỗi lo.

Chung tay chăm sóc trẻ em khuyết tật
Chung tay chăm sóc trẻ em khuyết tật!

(ĐCSVN) - Mỗi chúng ta sinh ra ai cũng mong mình được sống khỏe mạnh, làm việc và có một mái ấm hạnh phúc! Là những người bố, người mẹ, ai cũng mong muốn con mình sinh ra được lành lặn, lớn lên bình thường, khỏe mạnh. Nhưng cuộc đời đâu có suôn sẻ với tất cả mọi người. Cuộc sống luôn chứa đựng những cảnh đời nghiệt ngã. Chúng ta sẻ chia những nỗi đau của những cặp vợ chồng vật vã nuôi những đứa con tàn tật, sinh ra đã không bình thường.

Bài 2 Tập trung tuyên truyền về tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ
Bài 2: Tập trung tuyên truyền về tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) - Để lan tỏa sâu rộng sự kiện 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các cơ quan tuyên truyền cần tập trung vào một số nội dung như: Tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại, ý nghĩa to lớn, sâu sắc và những bài học, kinh nghiệm quý báu của chiến thắng đối với dân tộc và thời đại, nhất là việc phát huy những bài học lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn hiện nay.

Tổng Bí thư Lê Duẩn Tấm gương sáng trọn đời vì nước, vì dân
Tổng Bí thư Lê Duẩn: Tấm gương sáng trọn đời vì nước, vì dân

(ĐCSVN) - Với 79 tuổi đời, gần 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nêu tấm gương sáng của một người chiến sĩ cách mạng tiên phong, cống hiến trọn đời vì nước, vì dân, vì lý tưởng cao đẹp: Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc.

Bài 1 Quán triệt sâu sắc vai trò, vị trí của công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn
Bài 1: Quán triệt sâu sắc vai trò, vị trí của công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn

(ĐCSVN) - Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống cách mạng, lịch sử, vẻ vang của Đảng, dân tộc thông qua các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử, chúng ta cần quán triệt sâu sắc vai trò, vị trí của công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; khẳng định đây là một hoạt động quan trọng của công tác tư tưởng...

Nguyễn Lương Bằng - người Cộng sản kiên trung, mẫu mực
Nguyễn Lương Bằng - người Cộng sản kiên trung, mẫu mực

(ĐCSVN) - Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024) là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân thể hiện sự tri ân, tôn vinh người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, nhà lãnh đạo tài năng tận tụy cống hiến hy sinh hết mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Người nhóm lửa cách mạng ở Hải Dương
Người "nhóm lửa" cách mạng ở Hải Dương

(ĐCSVN) - Đảng bộ tỉnh Hải Dương được thành lập năm 1940 là kết quả cống hiến, hy sinh, đóng góp thầm lặng của nhiều thế hệ đảng viên và quần chúng nhân dân ưu tú trong tỉnh, trong đó có những đóng góp quan trọng của đồng chí Nguyễn Lương Bằng.

Đoàn Thanh niên sẵn sàng dấn thân, đảm nhận những việc mới, việc khó vì cuộc sống cộng đồng
Đoàn Thanh niên sẵn sàng dấn thân, đảm nhận những việc mới, việc khó vì cuộc sống cộng đồng

(ĐCSVN) - Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam nguyện trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng dấn thân, đi tới những nơi gian khó, thiếu thốn, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó, đi đầu trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia...

Đúng Việt Nam có thể chấm dứt bệnh lao
Đúng! Việt Nam có thể chấm dứt bệnh lao!

(ĐCSVN) - Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương: Chủ đề “Đúng! Việt Nam có thể chấm dứt bệnh lao!” để thấy rằng, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Nhân dân, đặc biệt là các thầy thuốc của chương trình chống lao quốc gia muốn và sẽ quyết tâm chấm dứt được bệnh lao.

Bài 2 Kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn hơn giữa “xây” và “chống
Bài 2: Kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn hơn giữa “xây” và “chống"

(ĐCSVN) – Nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng và đối ngoại đã nổi lên như những thành tích rất nổi bật của Việt Nam. Những kết quả đó được Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII đánh giá là chúng ta đã tạo ra được sự chuyển biến rất tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật trong việc kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn hơn giữa “xây” và “chống”…

“Nước cho hòa bình”
“Nước cho hòa bình”

(ĐCSVN) - Ngày Nước Thế giới được tổ chức vào ngày 22/3 hàng năm kể từ năm 1993. Đây là hoạt động kỷ niệm của Liên hợp quốc tập trung vào tầm quan trọng của nước ngọt và nâng cao nhận thức về vấn đề này khi có khoảng 2,2 tỷ người trên thế giới hiện đang không được tiếp cận với nước sạch.

Bài 1 Vượt qua thử thách, bứt phá vươn lên
Bài 1: Vượt qua thử thách, bứt phá vươn lên

(ĐCSVN) - Với ý chí, quyết tâm cao và tinh thần "Tiền hô hậu ủng", "Nhất hô bá ứng", "Trên dưới đồng lòng", "Dọc ngang thông suốt", Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng ta, Đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực.

“Cùng nhau hạnh phúc hơn”
“Cùng nhau hạnh phúc hơn”

(ĐCSVN) – Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) được Liên hợp quốc chính thức công bố vào tháng 6/2012. Kể từ đó, ngày càng có nhiều người dân tin rằng thành công của một quốc gia nên được đánh giá bằng hạnh phúc của người dân.

Những định hướng chiến lược mang ý nghĩa lịch sử
Những định hướng chiến lược mang ý nghĩa lịch sử

(ĐCSVN) - Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất sâu sắc, mang tính định hướng quan trọng và được đúc kết từ thực tiễn; khẳng định công tác nhân sự là một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng, bảo đảm cho thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội cùng những định hướng chiến lược mang ý nghĩa lịch sử.

Tạo động lực để du lịch Điện Biên phát triển đột phá
Tạo động lực để du lịch Điện Biên phát triển đột phá

(ĐCSVN) - Việc tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Điện Biên, đặc biệt trong việc hiện thực hóa mục tiêu “Điện Biên trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc”.

Xác định rõ tâm thế, trách nhiệm cao xây dựng văn kiện đại hội
Xác định rõ tâm thế, trách nhiệm cao xây dựng văn kiện đại hội!

(ĐCSVN) - Năm 2024 là khoảng thời gian “nước rút” để các cấp ủy đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời tập trung các nội dung công việc chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Nhiệm vụ đặt ra ngay từ bây giờ là các cấp ủy Đảng cần xác định rõ tâm thế và trách nhiệm, vào cuộc một cách khẩn trương, nghiêm túc, nhất là công tác chuẩn bị các văn kiện đại hội.

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện Việt Nam - Autralia
Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện Việt Nam - Autralia

(ĐCSVN) - Nhận lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã thăm chính thức Australia từ ngày 07 - 09/3/2024. Trong chuyến thăm này, Hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bản Tuyên bố chung này.

Điều cần hơn cả
Điều cần hơn cả!

(ĐCSVN) - Phụ nữ cần sự tôn trọng, yêu thương và chia sẻ trách nhiệm thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày, chứ không chỉ “bù đắp” cho những vất vả lo toan quanh năm bằng sự tôn vinh, quan tâm đặc biệt trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hay Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Thủ tướng đề xuất 3 đột phá, 3 tăng cường cho quan hệ ASEAN - Australia
Thủ tướng đề xuất 3 đột phá, 3 tăng cường cho quan hệ ASEAN - Australia

(ĐCSVN) - Sáng ngày 6/3 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia tại Melbourne, Australia. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất ba đột phá và ba tăng cường cho phương hướng thúc đẩy quan hệ ASEAN - Australia thời gian tới. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị.

Đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc*

(ĐCSVN) - Ngày 6/3/2024, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước.

Vững vàng nơi biên cương
Vững vàng nơi biên cương!

(ĐCSVN) – 65 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, sự quan tâm phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân, Bộ đội Biên phòng luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, mưu trí, dũng cảm, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Xây dựng Bộ đội Biên phòng tinh, gọn, mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao
Xây dựng Bộ đội Biên phòng tinh, gọn, mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao (*)

(ĐCSVN) - Ngày 1/3, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024). Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước.

Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới
Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới (*)

(ĐCSVN) - Chiều 29/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chủ trì Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội Có giảm môn thi để giảm áp lực cho học sinh
Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Có giảm môn thi để giảm áp lực cho học sinh?

(ĐCSVN) - Trong khi Hà Nội chưa công bố phương án thi lớp 10 năm học 2024 - 2025 thì nhiều địa phương đã công bố phương án tuyển sinh chỉ với 3 môn (giảm 1 môn so với trước đây). Điều này dẫn đến từ nhiều ngày nay, trên các diễn đàn mạng xã hội, nội dung thi 3 môn hay 4 môn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vẫn đang là chủ đề thu hút sự quan tâm của dư luận và đặc biệt là các bậc phụ huynh Hà Nội.