Giỗ Tổ Hùng Vương Biểu tượng của lòng hiếu nghĩa

Giỗ Tổ Hùng Vương: Biểu tượng của lòng hiếu nghĩa

(ĐCSVN) - “Cây có gốc. Nước có nguồn. Chim tìm tổ. Người tìm tông”. Trải mấy nghìn năm, với bao biến động thăng trầm, trong tâm thức của cả dân tộc, Đền Hùng vẫn là nơi của bốn phương tụ hội, nơi con cháu phụng thờ công đức tổ tiên.
“Hạ nhiệt” thị trường vàng bằng giải pháp ngắn hạn
“Hạ nhiệt” thị trường vàng bằng giải pháp ngắn hạn?
(ĐCSVN) – Việc Ngân hàng Nhà nước phát đi thông điệp về việc hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức đấu thầu vàng miếng trở lại sau 11 năm gián đoạn để...
Quyết tâm lớn, giải pháp mạnh, đồng tình của người dân
Quyết tâm lớn, giải pháp mạnh, đồng tình của người dân!
(ĐCSVN) - Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương đúng đắn, xu thế tất yếu, không thể chậm...
Giải pháp cấp bách cho vấn đề khủng hoảng lương thực toàn cầu
Giải pháp cấp bách cho vấn đề khủng hoảng lương thực toàn cầu
(ĐCSVN) – Liên tiếp những con số thống kê về lạm phát giá lương thực được công bố, trong khi cảnh báo về nguy cơ xảy ra nạn đói tại nhiều quốc gia...
Chân lý vĩ đại “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”
Chân lý vĩ đại: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”

(ĐCSVN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định một chân lý vĩ đại của đời sống xã hội loài người, một chân lý của thời đại: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” ở thời khắc cực kỳ quan trọng, mang tính bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng này của Người vừa có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, mang giá trị nhân văn sâu sắc, là mục tiêu, động lực thúc đẩy sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

​Tài sản vô giá chính là tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
​Tài sản vô giá chính là tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc*

(ĐCSVN) - Tối 31/8, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì Lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2023). Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Chương trình kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bản Tuyên ngôn của tinh thần và ý chí độc lập, tự do
Bản Tuyên ngôn của tinh thần và ý chí độc lập, tự do

(ĐCSVN) - 78 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập (2/9/1945 - 2/9/2023), đặc biệt là sau 37 năm đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế, mỗi người dân Việt Nam càng thấy thấm thía hơn hành trình đấu tranh vì độc lập, tự do; thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do mà mỗi người dân Việt Nam được thụ hưởng.

Gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm xây dựng ngành ngoại giao vững mạnh, toàn diện, hiện đại
Gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm xây dựng ngành ngoại giao vững mạnh, toàn diện, hiện đại

(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2023), Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có bài viết "Gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm xây dựng ngành ngoại giao vững mạnh, toàn diện, hiện đại". Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết:

Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng của Singapore ở khu vực
Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng của Singapore ở khu vực

(ĐCSVN) - Thủ tướng Lý Hiển Long cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu phía Việt Nam dành cho đoàn; đánh giá cao những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19; bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Singapore thời gian qua; nhấn mạnh Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng của Singapore ở khu vực.

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore đang phát triển tốt đẹp
Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore đang phát triển tốt đẹp

(ĐCSVN) - Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng nước Cộng hoà Singapore Lý Hiển Long diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, là điểm nhấn quan trọng, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore.

Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh
Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh (*)

(ĐCSVN) – Ngày 25/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn công tác đã thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Xây dựng điểm tựa cho người cao tuổi
Xây dựng "điểm tựa" cho người cao tuổi

(ĐCSVN) - Khoảng 800 nghìn đến 1 triệu người cao tuổi sẽ thoát khỏi cảnh “2 không” nếu đề xuất giảm độ tuổi hưu trí trợ cấp xã hội từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) được thông qua.

Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Kazakhstan
Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Kazakhstan

(ĐCSVN) - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng, Tổng thống nước Cộng hoà Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 22 tháng 8 năm 2023. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Thông cáo báo chí chung về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev

Biểu tượng tinh thần bất diệt
Biểu tượng tinh thần bất diệt!

(ĐCSVN)- 78 năm đã trôi qua nhưng ngày 19-8-1945 lịch sử, vẫn còn sống mãi với nhân dân và non sông Việt Nam, trở thành biểu tượng tinh thần, nguồn sức mạnh to lớn đoàn kết, cổ vũ, động viên toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Đảng lãnh đạo và bài học Cách mạng Tháng Tám hiện nay
Đảng lãnh đạo và bài học Cách mạng Tháng Tám hiện nay

(ĐCSVN) - Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước đồng loạt nổi dậy, tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, để đến ngày 19/8/1945, kết thúc hơn 80 năm Nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít, đất nước giành được độc lập, Nhân dân ta trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, qua đó để lại cho chúng ta nhiều bài học quý giá trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Tận trung với Đảng, tận hiếu với Dân
Tận trung với Đảng, tận hiếu với Dân

(ĐCSVN) - Trong suốt 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn thể hiện phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với Dân; đóng góp rất quan trọng trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân...

Vang vọng bài ca tháng Tám
Vang vọng bài ca tháng Tám

(ĐCSVN) – Trong không khí hào hùng của mùa Thu lịch sử, lắng hồn mình vào hồn thiêng sông núi, dường như trong mỗi chúng ta vẫn đang vang lên câu hát “Mười chín tháng Tám/Ánh sao tự do đưa tới/ Cờ bay nơi nơi, muôn ánh sao vàng”; dâng lên niềm xúc động, tự hào khi được là người dân Việt Nam.

“Quân thù không sợ cái gì, chỉ sợ Nhân dân Việt Nam đoàn kết”
“Quân thù không sợ cái gì, chỉ sợ Nhân dân Việt Nam đoàn kết”

(ĐCSVN) - Con đường đi tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là quá trình Đảng ta tổ chức tập hợp, huy động đoàn kết mọi lực lượng yêu nước. Đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ lịch sử với bài học: “Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn” (1).

Lời thức tỉnh muộn màng
Lời thức tỉnh muộn màng!

(ĐCSVN) – Mỗi ngày trôi qua, những thông tin cập nhật về thiệt hại của thảm họa cháy ở Hawaii (Mỹ) lại khiến chúng ta bàng hoàng. Việc xuất hiện thông tin về hỏa hoạn ở một nơi nào đó trên thế giới không còn xa lạ. Thế nhưng, những hình ảnh chẳng khác nào “ngày tận thế” ở Hawaii đã gióng lên hồi chuông thức tỉnh về cách mà chúng ta hành động trong chống biến đổi khí hậu.

Chặng đường ngắn, bước tiến dài
Chặng đường ngắn, bước tiến dài!

(ĐCSVN) - Kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII vừa qua khẳng định phương châm, cuộc chiến này: “không bao giờ chùng xuống”, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, “bất kể người đó là ai”, "xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, xử lý một người để cứu muôn người".

Đại hội XIII – Nửa nhiệm kỳ nhìn lại
Đại hội XIII – Nửa nhiệm kỳ nhìn lại

(ĐCSVN) – Tính đến tháng 8 này, chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đúng là thời gian trôi đi nhanh thật! Mới ngày nào các cấp ủy đảng từ Trung ương đến các địa phương, cơ sở tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết XIII mà đến thời điểm này đã đánh giá kết quả thực hiện qua nửa nhiệm kỳ.

Hà Nội - 15 năm vươn tầm cao mới
Hà Nội - 15 năm vươn tầm cao mới

(ĐCSVN) - Sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính (1/8/2008 - 1/8/2023), Hà Nội trở thành đô thị có diện tích lớn bậc nhất cả nước, đang phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt đời sống, xã hội. Vóc dáng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, trở thành một điểm đến hấp dẫn bạn bè quốc tế. Những thành tựu đã phản ánh hiệu quả từ việc mở rộng địa giới hành chính, tạo đà để Hà Nội phát triển trong thời kỳ mới.

ASEAN Tâm điểm Hòa bình và Hợp tác Phát triển
ASEAN: Tâm điểm Hòa bình và Hợp tác Phát triển

(ĐCSVN) - Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời, đặt nền móng cho hợp tác khu vực. Từng bước lớn mạnh, ASEAN chăm chỉ gieo trồng hạt giống trên vùng đất mới. Đó chính là những hạt giống của hàn gắn rạn nứt, nuôi dưỡng lòng tin, mở đường cho Đông Nam Á hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Nhân dịp Ngày thành lập ASEAN, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn,

Cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam
Cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam

(ĐCSVN) - Nếu chớp được thời cơ xuất khẩu gạo hiện nay, chúng ta sẽ mở rộng được thị phần gạo của Việt Nam trên các thị trường truyền thống và mở ra các thị trường mới. Điều này tạo tiền đề rất tốt cho những vụ sản xuất tiếp theo và những năm tới trong việc tạo đà cho kim ngạch xuất khẩu lúa gạo.

Không còn phải 3 báo giá khi mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện được gỡ khó, bệnh nhân hưởng lợi
Không còn phải 3 báo giá khi mua sắm trang thiết bị y tế: Bệnh viện được gỡ khó, bệnh nhân hưởng lợi

(ĐCSVN) - Thông tư số 14/2023/TT-BYT đã tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong xây dựng giá gói thầu các trang thiết bị y tế cho các dịch vụ như kiểm định, kiểm chuẩn, bảo hành, bảo dưỡng, đồng thời tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các cơ sở y tế công lập yên tâm mua sắm trang thiết bị y tế mà không phải e ngại như trước.

Xứng đáng vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng
Xứng đáng vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng

(ĐCSVN) - Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8) luôn mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa sâu sắc. Đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh trong lĩnh vực tuyên giáo của Đảng - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng*

(ĐCSVN) - Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo 93 năm qua, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn ngành Tuyên giáo sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khoá XIII.

Lời giải nào cho bài toán an ninh lương thực
Lời giải nào cho bài toán an ninh lương thực?

(ĐCSVN) – Khép lại tuần cuối cùng của tháng 7 trong năm, bên cạnh không ít biến động về chính trị, quân sự, xung đột… tại nhiều quốc gia, cộng đồng quốc tế còn đặc biệt chú ý tới một thực tế “nghiệt ngã” với những con số đáng lo ngại vừa được công bố, đó là hơn 780 triệu người bị đói trên toàn thế giới, trong khi gần 1/3 số lương thực toàn cầu bị lãng phí hoặc mất đi.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước thành công tốt đẹp về mọi mặt
Chuyến thăm của Chủ tịch nước thành công tốt đẹp về mọi mặt

(ĐCSVN) - Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italia và thăm Tòa thánh Vatican của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đạt được những kết quả hết sức tốt đẹp, tạo động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, ổn định, bền vững.

Tuyên bố chung về tăng cường Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Italia
Tuyên bố chung về tăng cường Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Italia

(ĐCSVN) - Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Italia Sergio Mattarella, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng đã thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italia, từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 7 năm 2023. Trong chuyến thăm này, hai Bên đã ra Tuyên bố chung. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bản Tuyên bố chung.

Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương với Áo, Italia và Vatican
Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương với Áo, Italia và Vatican

(ĐCSVN) - Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Áo của Chủ tịch nước Việt Nam trong vòng 15 năm qua và là hoạt động trao đổi đoàn cấp nguyên thủ quốc gia đầu tiên tới Italia và Vatican trong vòng 7 năm qua. Với chuyến thăm Italia của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, là điểm nhấn quan trọng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia.