“Báo chí Trẻ” – tờ báo dành cho sinh viên báo chí

Thứ tư, 21/06/2017 15:55
(ĐCSVN) – Ngày 20/6, lễ ra mắt Đặc san “Báo chí Trẻ” đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là tờ báo phục vụ thực hành đào tạo báo chí – truyền thông của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Báo chí Trẻ (bộ mới) số 1 chính thức ra mắt bạn đọc vào tháng 6/2017.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS. Phạm Huy Kỳ - Phó  Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Tổng Biên tập Đặc san Báo chí Trẻ cho biết: Tháng 5/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép xuất bản Đặc san Báo chí Trẻ cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Báo chí Trẻ số 1 (bộ mới năm 2017) chính thức ra mắt bạn đọc đúng dịp báo giới cả nước kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2017). Đây cũng là dịp Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển (1962 – 2017).

Manh nha ra đời từ năm 1994, đến năm 2004, Báo chí Trẻ mới được cấp phép xuất bản ở dạng bản tin lưu hành nội bộ và đến nay chính thức ra Bộ mới với hình thức Đặc san. Báo chí Trẻ thời kỳ đầu đã gây ấn tượng đối với các thế hệ thầy – trò và các đồng nghiệp báo chí ở Việt Nam.

Với chuyên đề “55 năm đào tạo báo chí: Hành trình ra biển lớn”, Báo chí Trẻ (bộ mới) số 1 dành phần lớn dung lượng đăng tải bài viết của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên về vấn đề đào tạo báo chí tại Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong môi trường truyền thông số hiện nay. Bên cạnh đó, còn nhiều nội dung phong phú, sinh động được thể hiện qua tin, bài, ảnh và phong cách thiết kế, trình bày hiện đại, in ấn sang trọng.

Báo chí Trẻ là minh chứng cho sự bài bản, chuyên nghiệp từ trong môi trường đào tạo báo chí – truyền thông ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sinh viên báo chí, đây sẽ là con thuyền đầu tiên trên “hành trình ra biển lớn” của nghề báo sau này./.

Kiều Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực