“Nhạc cụ dân tộc và Xe cổ- Hành trình di sản” lần đầu ra mắt tại Hội An và Mỹ Sơn

Thứ tư, 21/08/2019 19:55
(ĐCSVN) - “Nhạc cụ dân tộc và Xe cổ-Hành trình di sản” là chương trình văn hóa-nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm năm thứ 20, ngày Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản thế giới. Chương trình diễn ra từ ngày 7 đến 8-9/2019 tại thành phố Hội An và huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam).

Tiếp tục quảng bá hình ảnh Quảng Nam đến cộng đồng thế giới

Dự kiến sẽ có 200 nhà sưu tầm, bảo tồn xe cổ đến từ khắp ba miền của đất nước
tham gia trưng bày, diễu hành xe cổ từ Hội An đến Mỹ Sơn. (Ảnh: Cường MC).

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Quảng Nam, chương trình “Nhạc cụ dân tộc và Xe cổ- Hành trình di sản” lần đầu tiên ra mắt tại Hội An và Mỹ Sơn (Duy Xuyên, Quảng Nam) xuất phát từ sáng kiến của một số doanh nhân, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam và sự phối hợp của các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố Hội An và huyện Duy Xuyên, Palm Garden Resort là đơn vị chủ lực vận động việc thực hiện chương trình cùng với sự đồng hành của một số doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Đến với chương trình, hơn 150 nghệ nhân, diễn viên thuộc 6 đoàn nghệ thuật (bao gồm Nhà hát ca múa nhạc Việt Bắc, Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh-Bình Thuận, Đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk, Đoàn nghệ thuật Khmer Sóc Trăng, Nhóm nghệ nhân Cơ-tu Quảng Nam, Nhóm nghệ sĩ Hà Nội) với hơn 60 nhạc cụ dân tộc sẽ tham gia trình diễn tại 5 sân khấu ở đô thị cổ Hội An và Khu Mỹ Sơn. Bên cạnh việc thưởng thức tài nghệ của các diễn viên, công chúng còn có dịp thưởng ngoạn nét đôc đáo của các nhạc cụ cổ truyền tại khu trưng bày nhạc cụ đặt tại khuôn viên Vườn Tượng bên sông Hoài.

Với hơn 80 xe hơi, 60 xe gắn máy, xe đạp thuộc nhiều thể loại có niên đại xa xưa được chăm sóc cẩn thận qua nhiều năm tháng, hơn 200 nhà sưu tầm, bảo tồn xe cổ đến từ khắp ba miền của đất nước sẽ trưng bày, diễu hành cùng xe qua các ngõ phố của Hội An và nhiều cung đường dẫn đến khu đền tháp Mỹ Sơn. Trong số này có nhiều nhóm sưu tầm và sở hữu xe cổ thuộc các thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đà Lạt, Huế từng tham gia chương trình “Xe cổ và hành trình di sản Quảng Nam” năm 2009.

Với cách tuyển chọn hướng đến đặc trưng, bản sắc nghệ thuật của các dân tộc khắp ba miền, cuộc trình diễn nhạc cụ dân tộc hy vọng sẽ phác họa bức tranh cô đọng, độc đáo của nền âm nhạc cổ truyền Việt Nam; giới thiệu với công chúng về đời sống văn hóa, tinh thần, sức sáng tạo nghệ thuật đa dạng của các dân tộc cùng chung sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nó cũng cho thấy nỗ lực bền bỉ của thế hệ nghệ nhân trẻ trong hành trình bảo tồn các giá trị di sản của cha ông.

Đây cũng là dịp để cộng đồng người sưu tầm xe cổ giới thiệu với công chúng quá trình sở hữu, chăm sóc, bảo trì kỷ vật. Qua đó, người xem có dịp hiểu thêm về tính cách, sở thích, niềm đam mê của con người trong hành trình tiếp cận văn minh khoa học, đối xử với kỷ vật từng gắn bó với đời sống của bản thân và gia đình. Đặc biệt, bằng việc xuất hiện trong không gian phố còn lưu dấu tích cổ xưa và diễu hành qua các cung đường thôn dã dẫn về khu đền tháp trầm mặc, các loại xe có niên đại xa xưa càng giúp tôn thêm vẻ đẹp cổ kính, chiều sâu tâm hồn của hai di sản độc đáo. Sự cộng hưởng giữa nét tịch lặng ở các con phố cũ và màu rêu xanh trên từng lớp gạch của tháp xưa với đường nét lạ lẫm, độc đáo của các loại xe cổ có thể khơi gợi hoài niệm, giúp công chúng hình dung phần nào về không gian văn hóa, môi trường lao động cùng tâm hồn, phẩm cách, khí chất của các thế hệ tiền nhân.

Lần đầu tiên tại vùng đất có hai di sản thế giới ở Việt Nam diễn ra sự kết hợp trình diễn giữa xe và nhạc cụ với điểm xuất phát là báu vật lưu giữ kỷ niệm, hồi ức, phản ánh sức sáng tạo nghệ thuật cùng năng lực tiếp cận khoa học phục vụ đời sống con người. Các nhà tổ chức hy vọng sự kiện này như một nghĩa cử trả ơn của thế hệ hôm nay đối với trí tuệ, công sức của các thế hệ đi trước, thể hiện sự trân quý đối với giá trị, tác động và hiệu quả mà hai di sản mang lại cho đời sống cộng đồng, đồng thời cổ vũ cho việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy với hiệu quả cao nhất giá trị, ảnh hưởng của hai di sản.

Chương trình khởi đầu bằng phần diễu hành xe cổ xuất phát lúc 14 giờ ngày 7/9/2019 tại Khu nghỉ mát Palm Garden qua một số đường phố của Hội An trước khi được trưng bày tại khu vực Vườn Tượng An Hội. Cuộc diễu hành và biểu diễn nhạc cụ dân tộc diễn ra từ 16 giờ 30 cùng ngày qua các phố chính của đô thị cổ Hội An và cũng được trưng bày tại Vườn Tượng An Hội.

Cuộc diễu hành xe cổ từ Hội An đến Mỹ Sơn có sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy sẽ bắt đầu lúc 7 giờ 30 ngày 8-9-2019. Xuất phát từ Khu nghỉ mát Palm Garden, đoàn sẽ đi qua cầu Đế Võng, cầu Cửa Đại, chợ Nồi Rang, cầu Trường Giang, cầu Duy Thành, quốc lộ 1, tỉnh lộ 610 để đến Khu di tích Mỹ Sơn. Tại khu vực Hoa Viên ở huyện Duy Xuyên và Khu di tích Mỹ Sơn, đoàn diễu hành sẽ tổ chức giao lưu với các nghệ sĩ và người dân địa phương. Vào chiều và tối cùng ngày, tại Hội An, sẽ diễn ra các buổi trình diễn âm nhạc dân tộc tại Công viên Kazik (138 Trần Phú), Điểm dừng chân ( 31 Nguyễn Thái Học), Di tích chùa Cầu (106 Bạch Đằng).

Tại khu vực này cùng lúc diễn ra chương trình ẩm thực “Hương vị xứ Quảng” kéo dài đến 22 giờ cùng ngày. Đêm nhạc chủ đề “Sắc màu di sản” khai mạc vào lúc 20 giờ cùng ngày tại sân khấu Vườn Tượng An Hội sẽ biểu diễn nhiều tiết mục độc đáo từ các đoàn nghệ thuật tiêu biểu, giàu bản sắc của ba miền.

Chương trình sẽ được Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Nam (QRT) truyền hình trực tiếp và được một số kênh khác tiếp sóng./.

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực