Thi thiết kế biểu trưng về 2 giải Báo chí của Hà Nội

Thứ sáu, 09/08/2019 15:53
(ĐCSVN) - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành văn bản số 2808 về thể lệ cuộc thi thiết kế biểu trưng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, Giải Báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II - năm 2019.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm biểu trưng khẳng định được vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội nói riêng, phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về Giải báo chí do Thành ủy tổ chức; góp phần nâng cao nhận thức và động viên, khuyến khích phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc sáng tác nhiều tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị thành phố Hà Nội và biểu trưng tiêu biểu nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về việc xây dựng văn hóa Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với tuyên truyền 02 bộ Quy tắc ứng xử do Thành phố ban hành; xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm văn hóa lớn.

(Ảnh minh họa: Tạp chí Tuyên giáo)

Thiết kế biểu trưng với nội dung xây dựng văn hóa Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Cuộc thi dành cho tất cả các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước có khả năng thiết kế biểu trưng. Độ tuổi của thí sinh là không hạn chế. Trường hợp dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp làm đại diện đủ năng lực, hành vi dân dự trước pháp luật.

Các thiết kế phải đảm bảo đúng yêu cầu, thể lệ của cuộc thi, có ý nghĩa chính trị và tính biểu trưng, nghệ thuật và mỹ thuật cao, thể hiện sự sáng tạo và không được sao chép dưới mọi hình thức.

Tác phẩm thể hiện trên khổ giấy A4 (29,7 cm x 21 cm). Mẫu biểu trưng đặt ở giữa tờ giấy A4, kích thước không quá 15 cm x 15 cm. Phía dưới góc bên trái tờ giấy ghi thông số màu của biểu trưng, góc bên phải là mẫu biểu trưng (đen, trắng) thu nhỏ có kích thước không quá 3cm x 3cm. Sử dụng tối đa 3 màu sắc (không kể màu trắng), được bố cục chặt chẽ, hài hòa giữa màu sắc và hình khối. Mỗi mẫu biểu trưng phải có bản thuyết minh kèm theo, không quá 100 từ trên khổ giấy A4.

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi được gửi không hạn chế mẫu biểu trưng. Tác phẩm dự thi phải là sáng tác của chính tác giả (hoặc đồng tác giả), không sao chép ý tưởng, không vi phạm bản quyền, không vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ; khuyến khích các tác giả tham gia cả 02 nội dung cuộc thi.

Giải thưởng được cơ cấu cho mỗi nội dung, gồm: 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, kèm theo giấy chứng nhận. Các tác phẩm dự thi không được trả lại tác giả. Sau cuộc thi, Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về 02 Giải báo chí trên.

Các tác phẩm dự thi gửi về: Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội, số 14A Trịnh Hoài Đức, quận Đống Đa. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 12/8 đến hết ngày 30/8/2019. Lễ tổng kết và trao giải thưởng dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2019.

Huy Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực