43 tác phẩm xuất sắc được trao Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng

Thứ ba, 19/06/2018 16:07
(ĐCSVN) - Với 219 tác phẩm của 145 tác giả, nhóm tác giả đến từ 35 cơ quan báo chí tham gia dự giải, Ban Giám khảo đã chọn ra 43 tác phẩm xuất sắc nhất thuộc các loại hình báo chí để vinh danh 05 giải Nhất, 10 giải Nhì, 10 giải Ba và 18 giải Khuyến khích.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả
có tác phẩm xuất sắc tại Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XII.

Sáng 19/6, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), tại TP.Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Tổng kết và trao Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XII (2017 - 2018).

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định: Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XII có sự phát triển toàn diện cả về lượng và chất, phong phú và đa dạng về đề tài; bao gồm hầu khắp các lĩnh vực trên bình diện rộng, từ vùng núi cao, đồng bằng đến các địa phương ven biển, hải đảo. Nhiều tác phẩm đi sâu phân tích những vấn đề thời sự; giới thiệu nhân tố mới, gương người tốt việc tốt; phân tích làm rõ những quyết sách của tỉnh Quảng Nam trong quá trình phát triển như: chính sách giảm nghèo bền vững; phát triển công nghiệp và dịch vụ; sáng tạo - khởi nghiệp; xây dựng nông thôn mới; bảo tồn  văn hóa trước yêu cầu phát triển du lịch, làng nghề…

“Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng ngày càng khẳng định uy tín và trở thành sự kiện báo chí quan trọng của tỉnh Quảng Nam, thu hút nhiều nhà báo, nhiều cơ quan báo chí tham gia, trở thành sân chơi trí tuệ, bổ ích cho các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên thi đua lao động, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của người làm báo, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Thanh nêu rõ.

Theo công bố của Ban tổ chức, ở thể loại Ký báo chí (gồm: phóng sự, bút ký, ký sự, ghi chép...) có 08 giải; trong đó, giải Nhất thuộc về loạt bài: Mầm sống nơi Khe Chữ của nhóm tác giả Alăng Ngước- Nguyễn Mạnh Thành Công (Báo Quảng Nam).

Ở thể loại Bài phản ánh, tường thuật, xã luận, bình luận, chuyên luận, sổ tay phóng viên có 08 giải; trong đó,  giải Nhất thuộc về loạt bài: Cuộc xoay chuyển ở vùng Đông của nhóm tác giả Trịnh Đức Dũng, Trần Hữu Phúc, Nguyễn Văn Sự (Báo Quảng Nam).

Đối với thể loại báo hình (truyền hình và báo điện tử): tin, phóng sự ngắn, tọa đàm trực tuyến có 07 giải (không có giải Nhất), trong đó giải Nhì thuộc về tác phẩm: Tuổi trẻ Quảng Nam trên đường khởi nghiệp (Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam). Về phóng sự, phim tài liệu có 08 giải với giải Nhất thuộc về tác phẩm Khúc tưởng niệm bên dòng sông Thu (Cơ quan thường trực báo Nhân dân tại TP. Đà Nẵng).

Về thể loại báo nói (phát thanh và báo điện tử) có 06 giải với giải Nhất thuộc về tác phẩm Cờ Tổ quốc trên biển Đông (Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam).

Về thể loại ảnh báo chí có 06 giải, với giải Nhất thuộc về tác phẩm Theo chân những người “ăn núi ngủ rừng” của nhóm tác giả Trần Lê Ninh (Trần Mai) - Lê Thành Trung (Báo Tuổi trẻ).

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam cũng công bố Quyết định của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam về kết nạp 09 hội viên mới Hội Nhà báo Việt Nam tại tỉnh Quảng Nam; công bố Quyết định của Hội Nhà báo tỉnh về việc thành lập Ban Thư ký lâm thời Chi hội Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cũng trao thưởng 01 giải báo chí xuất sắc viết về đề tài Sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu của tỉnh Quảng Nam.

Cũng lại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đã phát động Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XIII (2018 - 2019)./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực