70 tác phẩm đoạt giải báo chí thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35

Thứ tư, 21/06/2017 17:04
(ĐCSVN) - Ngày 21/6, Hội Nhà báo TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Đài truyền hình Thành phố tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2017) và trao giải Báo chí TP.Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2017.
Đến dự có Phó Bí thư Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh Võ Thị Dung; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Thân Thị Thư; Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu; Chủ tịch Hội Nhà báo TP.Hồ Chí Minh Mã Diệu Cương và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.


Lễ trao giải Báo chí TP.Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2017 (Ảnh: VL)

Theo Hội Nhà báo TP.Hồ Chí Minh, các tác phẩm báo chí dự thi năm nay có chất lượng chuyên môn tốt hơn năm trước. Các tác phẩm dự thi ở 5 nhóm thể loại báo chí: Tin, ảnh báo chí; Chính luận; Phóng sự điều tra, Ký báo chí, Phim tài liệu; Phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh; Công trình tập thể có tính nghiệp vụ báo chí.

Với 239 tác phẩm báo chí dự thi thuộc 20 cơ quan báo chí của TP.Hồ Chí Minh và cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn Thành phố, Ban Tổ chức đã quyết định trao giải cho 70 tác phẩm xuất sắc.

Phát biểu tại lễ trao giải, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư chúc mừng các lãnh đạo, biên tập, phóng viên, nhân viên các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam và khẳng định: 92 năm qua, Báo chí cách mạng Việt Nam luôn hoàn thành sứ mệnh của mình; là vũ khí tư tưởng sắc bén phục vụ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong hơn 40 năm thống nhất đất nước, đội ngũ những người làm báo qua nhiều thế hệ đã dùng ngòi bút sắc bén của mình phản ánh đa dạng, phong phú nhịp đập đời sống xã hội của Thành phố; không chỉ coi trọng việc phát hiện, giới thiệu và cổ vũ những nhân tố mới, mô hình hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt… mà còn tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện của suy thoái đạo đức, lối sống, tư tưởng chính trị, và đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển Thành phố.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy mong muốn các nhà báo giữ vững tư chất của nhà báo cách mạng, người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố; cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa các nhân tố tích cực, góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố.

Dịp này, Ban tổ chức cũng biểu dương, trao giải cho một số cơ quan báo chí Trung ương đã có những bài viết về TP.Hồ Chí Minh đạt chất lượng tốt, gồm Thông tấn xã Việt Nam, Báo Thanh Niên, Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam./.

VL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực