Bắc Giang: Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”

Thứ tư, 21/06/2017 18:01
(ĐCSVN) - Ngày 21/6/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”.


Lễ phát động cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào tại Bắc Giang.

Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh gồm 10 thành viên. Đồng chí Đỗ Đức Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang làm Trưởng Ban tổ chức cuộc thi.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực hưởng ứng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào năm 2017, chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày Ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước; là dịp để tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nhất là cho thế hệ trẻ hai nước về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, góp phần vun đắp tình hữu nghị, thủy chung giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào...

Tại Lễ phát động, Ban tổ chức cuộc thi của tỉnh Bắc Giang đã kêu gọi tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia dự thi.

Cuộc thi được tiến hành theo hai hình thức, thi trắc nghiệm và thi viết. Thi trắc nghiệm được tiến hành trên một số báo và tạp chí của Trung ương. 

Sau Lễ phát động cuộc thi cấp tỉnh; tất cả các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức phát động cuộc thi và chỉ đạo triển khai cuộc thi đến cơ sở.

Trong thực hiện cuộc thi, mỗi huyện ủy, thành ủy lựa chọn 50 bài dự thi, trong đó gửi 5 bài thi điển hình xuất sắc lên Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. Mỗi Đảng ủy trực thuộc lựa chọn 30 bài dự thi, trong đó gửi 3 bài điển hình xuất sắc lên Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. Tỉnh Bắc Giang sẽ lựa chọn 50 bài thi xuất sắc nhất của tỉnh đẻ gửi dự thi cấp Trung ương.

Tỉnh Bắc Giang xác định Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” là một nhiệm vụ trọng tâm; kết quả cuộc thi là một trong những nội dung để đánh giá xếp loại công tác Tuyên giáo năm 2017./.                                                                                   

Tin, ảnh: Thái Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực