Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng kỷ niệm 70 năm thành lập

Thứ năm, 16/03/2017 16:27
(ĐCSVN) - Sáng 16/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (3/1947 – 3/2017). Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đến dự.

Đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Ban Tuyên giáo Thành ủy về thành tích xuất sắc từ năm 2012-2016. Ảnh LT

Cách đây 70 năm, vào tháng 3/1947, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Liên Tỉnh ủy Hải Phòng - Kiến An, Ban Tuyên huấn Liên Tỉnh ủy được thành lập (tiền thân của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng ngày nay). Từ đó đến nay, hệ thống cơ quan tuyên giáo Hải Phòng luôn tích cực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố, đưa các nghị quyết, chỉ thị về đổi mới của trung ương, thành phố đi vào cuộc sống.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức ghi nhận những đóng góp quan trọng của hệ thống tuyên giáo trong công tác xây dựng Đảng nói chung và sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển thành phố nói riêng. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các đồng chí yêu cầu hệ thống cơ quan tuyên giáo thành phố chủ động tham mưu với Thành ủy, các cấp ủy Đảng,  chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, quán triệt, học tập các nghị quyết chuyên đề của trung ương và Thành ủy trên địa bàn.

Trong năm 2017, cơ quan tuyên giáo phối hợp với các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết 06 của Thành ủy và nghị quyết của HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 3 vừa qua, nhằm thúc đẩy thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2017...

Bên cạnh việc biểu dương các điển hình người tốt, việc tốt, nghĩa cử cao đẹp của người Hải Phòng, cần phản ánh, phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực, các hành vi gây rối, chống đối chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là hành vi cản trở sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường bồi dưỡng kiến thức mọi mặt cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Ban Tuyên giáo Thành ủy về những thành tích xuất sắc từ năm 2012-2016. Ban Tuyên giáo Trung ương tặng kỷ niệm chương 6 cán bộ có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp tuyên giáo của Đảng. UBND thành phố tặng bằng khen 4 tập thể, 11 cá nhân.../.                                                                                    

Lưu Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực