Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Thứ ba, 23/01/2018 12:55
(ĐCSVN) - Ngày 22/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Đồng chí Lâm Văn Năm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên Phạm Văn Hưng trao Giấy khen
cho các cá nhân có thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2017. (Ảnh: QK)

 Báo cáo Tổng kết tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2017, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và các cấp ủy Đảng; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các cấp, các ngành; đặc biệt là sự năng động, đổi mới, tinh thần nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, ngành tuyên giáo Điện Biên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị,  tạo sự nhất trí và đồng thuận trong xã hội, trong cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc.

Những kết quả nổi bật là: Tham mưu, chỉ đạo, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Biên tập gần 60 số Thông tin tổng hợp, An ninh tư tưởng, Thông tin chuyên đề. Phát hành 3.000 cuốn Sổ tay sinh hoạt chi bộ/tháng. Tổ chức  gặp mặt, giao lưu với các gương điển hình tiêu biểu, phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Định kỳ giao ban, định hướng, chỉ đạo nội dung tuyên truyền với các cơ quan báo chí. Đề xuất các giải pháp và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh thông qua hội nghị báo cáo viên và những vấn đề báo chí, dư luận phản ánh. Công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật,  lịch sử Đảng, lý luận chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Vì vậy, hiệu quả công tác tuyên giáo ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo năm 2017 còn một số tồn tại, hạn chế: Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, chính trị, dư luận xã hội, có lúc, có nơi còn chưa kịp thời. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch còn chậm. Công tác tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo có mặt còn hạn chế...

 

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lâm Văn Năm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh: Trước diễn biến tình hình thế giới, khu vực và trong nước, ngành tuyên giáo tỉnh Điện Biên cần tiếp tục nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung nghiên cứu, tham mưu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả học tập, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng. Phát huy  vai trò của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Chủ động định hướng báo chí; làm tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền. Giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự. Tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất và người Điện Biên để khai thác thế mạnh, tiềm năng du lịch...

 

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 24 tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2017./

                                             

Đỗ Quang Khải

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực