Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống QĐND Việt Nam

Thứ năm, 19/12/2019 17:34
(ĐCSVN) - Tại buổi gặp mặt, các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam; ôn lại những kỷ niệm nơi chiến trường xưa, những gian khổ, chiến đấu, mất mát, hi sinh của người lính “Bộ đội cụ Hồ”...
leftcenterrightdel
Thay mặt Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đồng chí Võ Văn Phuông trao tặng Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam cho Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang 

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức gặp mặt chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức nguyên là cựu chiến binh, cựu quân nhân, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ cơ quan nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019).

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Ngọc Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Cơ quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan; cùng cán bộ, công chức, viên chức nguyên là cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ, đoàn viên Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân. Đồng thời, ôn lại những kỷ niệm nơi chiến trường xưa, những gian khổ, chiến đấu, mất mát, hi sinh của người lính “Bộ đội cụ Hồ”, từ đó chia sẻ những xúc cảm sâu sắc về tình yêu nước, tình đồng đội trong thời chiến đã qua.

Từ những câu chuyện, những chia sẻ, lời ca tiếng hát của các đồng chí cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong... đã truyền lửa cho các thế hệ trẻ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương hiểu rõ, trân quý những hi sinh, mất mát của các thế hệ cha anh đi trước.

Tại buổi gặp mặt, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã điểm qua một số hoạt động nổi bật của Hội trong năm 2019 và phương hướng hoạt động của Hội trong năm 2020. Cụ thể, trong năm qua, trong điều kiện có những thuận lợi và không ít khó khăn thách thức đan xen, song được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, sự hỗ trợ, phối hợp của các đoàn thể trong cơ quan, sự chủ động của hội viên Cựu chiến binh, cựu quân nhân, tự vệ, dự bị động viên Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương đã tích cực tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực; phối hợp đơn vị đi thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ và hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa tại tỉnh Hà Giang; tham gia Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đi thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa, trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa thiết thực; phối hợp với Trường sĩ quan chính trị tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"; phối hợp với Hội CCB Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tham gia xây dựng cột mốc chủ quyền; thăm hỏi, tặng quà cho các cháu tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh…

leftcenterrightdel
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông trao tặng Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam cho cán bộ, hội viên là lãnh đạo vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung 

Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng một số cơ quan bộ, ngành, Quân chủng Hải Quân tổ chức Chương trình "Xuân Trường Sa năm 2019" lần thứ 7; Chương trình "Màu hoa đỏ lần thứ 12”, Chương trình tiến hành tặng 15 nhà tình nghĩa và trao 90 sổ tiết kiệm, với tổng số tiền là 1,6 tỷ đồng; ủng hộ, quyên góp hơn 700 triệu đồng, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các cán bộ chiến sĩ, các đối tượng chính sách. Bên cạnh đó, Hội CCB thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, thông qua nhiều việc làm thiết thực, như tổ chức thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương tích cực, chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động của Hội hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ; tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn" và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên.

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam cho các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo vụ, đơn vị, hội viên Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích trong xây dựng và hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Các đồng chí cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương ôn lại lịch sử, truyền thống 75 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam, những kỷ niệm nơi chiến trường xưa, những gian khổ, chiến đấu, mất mát, hi sinh của người lính “Bộ đội cụ Hồ”
 
leftcenterrightdel

leftcenterrightdel
Các cựu chiến binh, đoàn viên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương giao lưu văn nghệ tại buổi gặp mặt 
leftcenterrightdel
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chụp hình lưu niệm cùng các cựu chiến binh, cựu quân nhân, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ, đoàn viên Ban Tuyên giáo Trung ương
 

PC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực