Báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của TP Hồ Chí Minh

Thứ ba, 18/06/2019 18:24
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019), ngày 18/6, đoàn cán bộ TP. Hồ Chí Minh do Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung làm Trưởng đoàn đã đến thăm các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố.

Đoàn đã đến thăm tập thể Cơ quan Đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh và Cơ quan Thường trực Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội Nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh.

Báo cáo về quá trình phát triển của Báo, Đại tá Lê Phi Hùng, Trưởng Cơ quan Đại diện Báo Quân đội Nhân dân cho biết, Báo đã trú đóng trên địa bàn TP hơn 40 năm qua, với thế mạnh tuyên truyền ở thể loại chính luận, cũng là tờ báo tiên phong trong công tác tuyên truyền về phòng chống “diễn biến hòa bình”, “tự chuyển biến, tự chuyển hóa” với nhiều chuyên mục đa dạng. Hơn 5 năm qua, Cơ quan Đại diện Báo Quân đội nhân dân đã ký kết hợp tác với TP về tập trung tuyên truyền các vấn đề kinh tế xã hội.       

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung thăm Cơ quan Đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại TP. (Ảnh: Thùy Linh) 

Phát biểu tại Cơ quan Đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh và Cơ quan Thường trực Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội Nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Võ Thị Dung đánh giá cao kết quả các đơn vị đã đạt được thời gian qua. Hai cơ quan đã làm tốt công tác định hướng thông tin cho người dân, trong đó đã tích cực tuyên truyền về TP. Hồ Chí Minh, ngày càng tạo được uy tín với độc giả.

Nhân dịp này, đồng chí Võ Thị Dung chúc Cơ quan Đại diện Báo Quân đội Nhân dân và Cơ quan thường trực Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội nhân dân tại TP không ngừng phát triển; đồng thời tin tưởng, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gắn kết với TP, đóng góp ý kiến thiết thực giúp TP ngày càng phát triển.

Đoàn cũng đến thăm và chúc mừng tập thể báo Thanh niên. Tại đây, Tổng biên tập Báo Thanh niên Nguyễn Quang Thông bày tỏ, hơn 30 năm ra đời, tờ báo luôn đồng hành với sự phát triển của TP. Những vấn đề của TP cần, tờ báo luôn ý thức chủ động, cố gắng làm tốt nhất nhiệm vụ của mình.

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung chúc tập thể cán bộ, ban biên tập, phóng viên Báo Thanh Niên luôn mạnh khỏe; tích cực đóng góp cho công tác thông tin tuyên truyền, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của TP. Đồng thời, bày tỏ vui mừng về những kết quả Báo Thanh Niên đã đạt được trong công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước nói chung và TP nói riêng.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thăm, chúc mừng Đài Tiếng nói Nhân dân TP. (Ảnh: Đan Như)

*Cùng ngày, đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP Nguyễn Thành Phong làm Trưởng đoàn đã đi thăm một số cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019).

Đoàn đã đến thăm Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chúc tập thể Ban Giám đốc, biên tập viên, phóng viên, nhân viên Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh mạnh khỏe và gặt hái nhiều thành công. Đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền để đưa chủ trương, chính sách pháp luật đến người dân.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh luôn trân trọng sự đóng góp của các cơ quan báo chí, truyền thông trong quá trình xây dựng TP phát triển hiện đại./.

Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực