Bình Thuận: Tổ chức lễ báo công dâng Bác

Chủ nhật, 20/05/2018 06:43
(ĐCSVN) - Đảng bộ và nhân dân Bình Thuận hứa với Bác là sẽ ra sức phấn đấu, cố gắng hết mức để ngày càng nhiều thêm hơn những tập thể - cá nhân điển hình tiên tiến, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng tỉnh và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Thuận ngày 19/5. Ảnh: Thành Long

 Ngày 19/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Thuận nhân dịp tổ chức Hội nghị toàn tỉnh Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị gắn với Lễ Tuyên dương các tập thể - cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác.Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc …

Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Trung Phước, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo công với Bác: Với niềm tin yêu sâu sắc và tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác, đi đôi với việc xác định trách nhiệm cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã quán triệt nghiêm túc, tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác trong toàn tỉnh một cách sâu kỹ, với nhiều nội dung cụ thể và thiết thực. Qua 02 năm thực hiện ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, trong đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Việc tổ chức học tập, sinh hoạt dễ tiếp thu những nội dung của tư tưởng- đạo đức- phong cách của Bác. Hằng năm đã có hơn 110.000 lượt cán bộ- đảng viên, công chức- viên chức, đoàn viên- hội viên tham gia, từ đó đã giúp xác định rõ hơn những nội dung tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thiện bản thân và hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc của mỗi người; 02 năm qua, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức đăng ký thực hiện 1272 tập thể và 1395 cá nhân phấn đấu để trở thành các gương điển hình tiên tiến. Đồng thời, hằng năm đã có hơn 6.800 người đứng đầu các địa phương, đơn vị đăng ký kế hoạch gương mẫu, hơn 32.000 cán bộ, đảng viên, công chức- viên chức đăng ký kế hoạch nêu gương, tự giác trong thực hiện Chỉ thị 05 tại chi bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị..

Trước anh linh của Người, đồng chí Hồ Trung Phước đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bác, xin hứa sẽ luôn rèn luyện phấn đấu để hoàn thiện bản thân, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, thương yêu gần gũi với nhân dân, luôn tự nhủ với chính mình và nhắc nhau rằng:  “Nếu thành công sẽ soi gương Bác mà khiêm tốn, nếu sai lầm sẽ soi gương Bác mà thật thà, tự nhận và kiên quyết sửa chữa, khi gặp khó khăn sẽ nhớ về Bác mà kiên cường tiến lên phía trước để hoàn thiện mình hơn”. Đảng bộ và nhân dân Bình Thuận hứa với Bác là sẽ ra sức phấn đấu, cố gắng hết mức để ngày càng nhiều thêm hơn những tập thể - cá nhân điển hình tiên tiến, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng tỉnh nhà và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Tô Thành Long

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực